Nga kêu gọi Mỹ, Hàn ‘đáp lễ’ Triều Tiên

Cẩm Bình |

Nhiều nước đã lên tiếng hoan nghênh quyết định dừng thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, trong đó Nga kêu gọi Mỹ cùng Hàn Quốc nên giảm hoạt động quân sự trong khu vực để đáp lại thiện chí từ Bình Nhưỡng.

Theo Bộ Ngoại giao Nga: “Chúng tôi hoan nghênh tuyên bố ngừng những vụ thử hạt nhân và tên lửa từ ngày 21.4 của ông Kim Jong-un. Chúng tôi xem đây là một bước tiến quan trọng hướng đến tương lai giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên”.

“Chúng tôi kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc thực hiện những hành động tương xứng để giảm bớt hoạt động quân sự trong khu vực và đạt được những thỏa thuận các bên chấp nhận được với Triều Tiên trong cuộc gặp liên Triều, Mỹ- Triều sắp tới”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước đó khẳng định Moscow hoan nghênh cuộc gặp giữa hai lãnh đạo Washington và Bình Nhưỡng và hy vọng Tổng thống Donald Trump sẽ bắt đầu quá trình giảm căng thẳng.

Lavrov cũng so sánh những tuyên bố mà hai bên đưa ra trước cuộc gặp giống như “căng thẳng giữa võ sĩ quyền anh”. Theo ông: “Trước thềm những cuộc gặp nghiêm túc giống như võ sĩ lên sàn đấu vậy, phô diễn sức mạnh của mình trước đối thủ trước khi thi đấu”.

Cùng với Nga, Trung Quốc ngày 21.4 cũng đón nhận tuyên bố ngừng thử hạt nhân của Bình Nhưỡng một cách tích cực. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này tin quyết định của lãnh đạo Kim sẽ giúp tình hình hòa dịu, thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa và tìm ra giải pháp chính trị cho bán đảo Triều Tiên.

Bắc Kinh khẳng định ủng hộ Bình Nhưỡng và các bên liên quan giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn. Nước này cũng mong mọi người sẽ nhân nhượng, có những hành động cụ thể, nỗ lực để đem lại hòa bình và phát triển chung cho khu vực. Trong quá trình này, Trung Quốc “sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ động”.

Nga kêu gọi Mỹ, Hàn ‘đáp lễ’ Triều Tiên - Ảnh 1.

Quyết định dừng thử hạt nhân được hy vọng giúp những cuộc gặp thượng đỉnh sắp diễn ra đạt kết quả tốt - Ảnh: ABC News

Về phía Liên minh châu Âu (EU), đại diện cấp cao về an ninh và chính sách đối ngoại Federica Mogherini, đánh giá quyết định của Triều Tiên là một bước đi tích cực, đã được chờ đợi từ lâu.

Theo bà Mogherini, những cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới là cơ hội để xây dựng lòng tin và đem lại những kết quả cụ thể. Vì vậy, EU sẽ ủng hộ bằng mọi cách.

Bà Mogherini khẳng định lập trường của EU với Triều Tiên đến lúc này vẫn không đổi. Đó là phải kết hợp những biện pháp trừng phạt với những kênh đối thoại luôn rộng mở.

Ngoài tuyên bố của EU, Anh và Đức cũng lên tiếng hoan nghênh quyết định dừng thử hạt nhân, tuy nhiên Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đề nghị thêm rằng Bình Nhưỡng nên công khai chương trình hạt nhân và tên lửa của mình để cộng đồng quốc tế có thể kiểm chứng.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 21.4 bất ngờ cho biết lãnh đạo Kim đã quyết định dừng thử hạt nhân, tên lửa và đóng cửa một bãi thử ở phía bắc nước này, nhằm theo đuổi phát triển kinh tế và hòa bình. Tổng thống Donald Trump đã lập tức hoan nghênh quyết định này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại