Nga giới thiệu súng trường tấn công Kalashnikov thế hệ mới dùng đạn chuẩn NATO

PnM |

Súng có khối lượng 4,3 kg, chiều dài nòng 415 mm, được trang bị thiết bị ngắm khúc xạ (dioptric), báng gấp và có thể điều chỉnh được chiều dài theo 4 nấc.

Doanh nghiệp "Kalashnikov" của Nga mới đây đã giới thiệu một nguyên mẫu súng trường tấn công thế hệ mới với tên gọi AK-308. Điểm khiến cho AK-308 trở nên đặc biệt là nó sử dụng loại đạn theo tiêu chuẩn của NATO.

Nga giới thiệu súng trường tấn công Kalashnikov thế hệ mới dùng đạn chuẩn NATO - Ảnh 1.

Theo thông tin trên trang web của Kalashnikov, mẫu súng tiểu liên mới này được phát triển dựa trên mẫu AK-103 nhưng sẽ sử dụng đạn 7,62x51 mm – vốn là tiêu chuẩn ở các nước thành viên NATO.

Nga giới thiệu súng trường tấn công Kalashnikov thế hệ mới dùng đạn chuẩn NATO - Ảnh 2.

AK-308 có khối lượng 4,3 kg, chiều dài nòng 415 mm. Hộp tiếp đạn của mẫu súng mới có sức chứa 20 viên. Súng được trang bị thiết bị ngắm khúc xạ (dioptric), báng gấp và có thể điều chỉnh được chiều dài theo 4 nấc.

Nga giới thiệu súng trường tấn công Kalashnikov thế hệ mới dùng đạn chuẩn NATO - Ảnh 3.

"Hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị tiến hành những bài thử nghiệm sơ bộ đối với mẫu vũ khí mới này" – thông tin trên trang web của Kalashnikov cho biết.

Năm 2015, quân đội Nga đã thông qua việc tiếp nhận AK-12 vào biên chế.

Giống như nhiều mẫu súng trước đó, AK-12 vẫn sử dụng các loại đạn theo tiêu chuẩn Xô Viết là 5,45×39 mm và 7,62×39 mm.

Nga bất ngờ giới thiệu súng trường tấn công mới AK-308 sử dụng đạn chuẩn NATO

Hiện chưa rõ lý do của việc Kalashnikov cho ra đời mẫu súng AK-308 này, thế nhưng có một thực tế là các biện pháp trừng phạt của phương Tây trong những năm gần đây đã khiến cho "Kalashnikov" gặp nhiều khó khăn khi thị phần của họ trên thị trường vũ khí dân sự thế giới bị suy giảm mạnh từ 70 đến 90%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại