Nga gây áp lực lên trung tâm hậu cần chiến lược Pokrovsk của Ukraine: 24 giờ, giao tranh hơn 100 lần

Thi Anh |

Trong vòng 24 giờ đã ghi nhận hơn 100 cuộc giao tranh tại các mặt trận, phần lớn ở Pokrovsk, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine cho hay.

24 giờ - 100 cuộc giao tranh

Các cuộc tấn công của Nga đang làm gia tăng áp lực lên trung tâm hậu cần chiến lược Pokrovsk của Ukraine khi những đợt bom dẫn đường và bộ binh giúp Moscow giành được một số khu vực rộng lớn nhất kể từ mùa xuân, Reuters dẫn nguồn tin Ukraine cho biết. 

Lực lượng Nga đã từng bước tiến lên phía trước ở nhiều mặt trận miền Đông, đặc biệt là những cuộc tấn công dữ dội gần Pokrovsk, nơi quân đội Kiev bị căng mỏng.

Nhà phân tích Pasi Paroinen nói với Reuters rằng, trong vòng 1 tuần, Nga đã giành được khu vực có diện tích khoảng 57km2, quy mô lớn thứ 3 được ghi nhận kể từ hồi tháng 4. 

Theo Ruslan Muzychuk, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, Nga đang sử dụng máy bay chiến đấu và hỏa lực pháo binh để hỗ trợ các đợt tấn công bộ binh ở khu vực gần Pokrovsk.

"Những cuộc tấn công này không phải lúc nào cũng được hỗ trợ bởi xe bọc thép, thường là các cuộc tấn công bộ binh", Muzychuk nói và chỉ ra rằng các cuộc ném bom của máy bay chiến đấu Nga là một vấn đề.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã chiếm được 5 khu định cư trong khu vực Donetsk trong tuần qua.

Pokrovsk - Ảnh 1.

Binh lính Ukraine xuống hầm trú ẩn ở Pokrovsk ngày 23/7. Ảnh: Pablo Miranzo/Anadolu/Getty Images

Sử dụng máy bay chiến đấu để ném bom dẫn đường là then chốt trong chiến thuật của Moscow, chuyên gia hàng không Valeriy Romanenko ở Kiev nhận định với Reuters.

"Người Nga không xuyên thủng lớp phòng thủ của chúng tôi [Ukraine], họ đang đẩy nó lùi lại. Mỗi ngày họ tiến lên 100, 150, 200m với chiến thuật này: thả bom dẫn đường, sau đó là các lớp binh lính và nếu họ bị đẩy lùi thì lại thả bom dẫn đường, và triển khai thêm các lớp binh lính tấn công", Romanenko nói. 

Chuyên gia này cho rằng, việc cung cấp tiêm kích F-16 của Mỹ cho Ukraine có thể làm thay đổi tình thế này nếu F-16 có khả năng đe dọa máy bay chiến đấu của Nga, nhưng những hoạt động như vậy hiện nay có vẻ không khả thi bởi rủi ro mà nó mang lại cho các phi công còn non kinh nghiệm.

Trong khi đó, Paroinen nhận định, các cuộc tấn công của Nga xung quanh các khu định cư  Toretsk và Niu York cũng như cuộc tấn công xung quanh các làng Ocheretyne và Prohres ở phía đông của Pokrovsk đã gây "khủng hoảng kép" cho Ukraine vào cuối tháng 6.

Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 3/8, trong vòng 24 giờ ngày 2/8 đã ghi nhận hơn 100 cuộc giao tranh tại các mặt trận, phần lớn ở Pokrovsk. 

"Đối phương đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa với 3 quả tên lửa, 54 đợt không kích, sử dụng 52 quả bom dẫn đường, gây ra 544 đợt tấn công bằng máy bay không người lái Kamikaze và khoảng 3.300 cuộc tấn công nhằm vào vị trí, cũng như khu định cư của lực lượng chúng tôi với nhiều loại vũ khí khác nhau", cơ quan này đăng trên tài khoản Facebook chính thức. 

Zelensky: Pokrovsk là trọng tâm chính

Phát biểu trước truyền thông Pháp ngày 30/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Moscow đã bắt đầu tập trung nỗ lực vào phía Đông Ukraine sau khi chiến dịch tấn công Kharkiv thất bại. 

Quân đội Ukraine cũng thừa nhận tình hình càng ngày càng khó khăn theo hướng Pokrovsk khi các trang theo dõi trên chiến trường chỉ ra tốc độ tiến công ổn định của quân đội Nga về phía Tây.

"Hôm nay, họ (lực lượng Nga) đang tập trung số lượng quân nhân lớn nhất, số lượng vũ khí nhiều nhất và bom KAB, tất cả những gì họ có, theo hướng Pokrovsk", Zelensky nói.

Dù không thắng lợi nhưng chiến dịch tấn công Kharkiv hồi tháng 5 của Nga đã khiến hàng phòng thủ của Ukraine trở nên mỏng manh. Nga tiếp tục chiếm được quyền kiểm soát một số làng mạc ở Donetsk và tiến về phía Chasiv Yar trong khi giao tranh ở Kharkiv vẫn đang diễn ra. 

Ông Zelensky cho rằng, lực lượng Nga có kế hoạch tiến công theo các hướng khác ở phía Đông, như Kostiantynivka, Toretsk, hoặc Sloviansk, nhưng vào lúc này, Pokrovsk vẫn là trọng tâm chính. Theo ông, khu vực Pokrovsk là nơi diễn ra "những trận chiến ác liệt nhất". 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại