Nga đón tin vui đầu năm: Lục quân "thay máu" bằng Iskander-M, Hải quân nhận loạt tàu mới

Anh Tú |

Iskander đã được nhiều đơn vị lục quân Nga sử dụng từ vài năm nay, thay thế cho các hệ thống tên lửa chiến thuật Tochka-U đã có tuổi.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/1 phát đi thông cáo báo chí cho biết, trong năm 2019 các đơn vị tên lửa thuộc lực lượng bộ binh của quân đội nước này sẽ được tái trang bị đầy đủ các hệ thống phòng thủ Iskander-M.

"Trong năm 2019, tiến trình tái trang bị các hệ thống tên lửa Iskander-M cho binh lính của các đơn vị tên lửa thuộc biên chế của bộ binh Nga sẽ hoàn tất. Theo đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước Nga, công ty chế tạo tên lửa sẽ bàn giao các hệ thống Iskander-M cho Quân khu miền Tây", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga viết.

Tổ hợp Iskander đã được nhiều đơn vị lục quân Nga sử dụng từ vài năm nay, thay thế cho các hệ thống tên lửa chiến thuật Tochka-U đã có tuổi.

Hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 500 km, tiêu diệt các hệ thống rocket phóng loạt, pháo tầm xa, máy bay, trực thăng ngay khi chúng còn đậu trên phi trường cũng như các trạm chỉ huy và trung tâm thông tin.

Mặc dù Iskander-M có thể phóng nhiều đầu đạn thông thường khác nhau nhưng hệ thống cũng có thể mang theo cả vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Theo kế hoạch dự kiến, khoảng 200 loại vũ khí mới sẽ được thử nghiệm tại trường bắn Kapustin Yar ở vùng Astrakhan phía Nam nước Nga trong năm 2019.

Nga đón tin vui đầu năm: Lục quân thay máu bằng Iskander-M, Hải quân nhận loạt tàu mới - Ảnh 1.

Hệ thống Iskander-M nạp đạn tên lửa. Ảnh: RT

Trong một diễn biến liên quan khác, ngày 2/1 văn phòng báo chí Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 2 tàu cỡ nhỏ thuộc Đề án 19910 (Project 19910), 2 tàu nghiên cứu thủy văn cỡ lớn Project 23040G, 2 tàu thủy văn mới nhất Project 19920 cùng 3 tàu nghiên cứu thủy văn cỡ lớn thuộc Project 23370G cũng sẽ được đóng cho Hải quân Nga trước năm 2021.

"Công tác đóng mới 2 tàu nghiên cứu thủy văn Project 19910 hiện đang được tiến hành. Chúng sẽ lần lượt được biên chế cho Hải quân Nga vào năm 2019 và 2020", Bộ Quốc phòng Nga thông tin thêm.

Bên cạnh đó, nhà máy đóng tàu Nizhegorodsky Teplokhod cũng đang chế tạo 2 tàu thủy văn cỡ lớn Project 23040G và sẽ bàn giao cho Hải quân Nga trong năm 2019.

Hai tàu thủy văn cỡ lớn khác thuộc Project 19920 đóng cho Hạm đội phương Bắc và Thái Bình Dương cũng đang được xúc tiến. Còn theo kế hoạch dự kiến, 3 tàu nghiên cứu thủy văn Project 23370G sẽ hoàn thiện vào năm 2021.

Hệ thống tên lửa Iskander khai hỏa trong cuộc tập trận Vostok-2018

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại