Nga doạ ‘cắt ôxy’ các nước Baltic trả đũa phong toả Kalilingrad

Thu Hằng |

Cựu Tổng thống Nga Medvedev tuyên bố sẽ “cắt ôxy” đối với các nước Baltic tham gia những hành động thù địch với Moskva.

Nga doạ ‘cắt ôxy’ các nước Baltic trả đũa phong toả Kalilingrad - Ảnh 1.

Nga đe dọa 'cắt oxy' đối với các thành viên EU phong toả Kaliningrad. Ảnh: Getty Images

Phản ứng của Moskva đối với lệnh cấm vận chuyển hàng hoá tới Kaliningrad của Litva có thể đủ cứng rắn để "cắt ôxy" đối với các nước vùng Baltic – đài RT dẫn cảnh báo của cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

Kaliningrad là một vùng ngoại địa Nga nằm giữa Litva và Ba Lan, không giáp lãnh thổ chính của đất nước. Đầu tháng này, nhà điều hành đường sắt quốc gia của Litva đã đình chỉ việc vận chuyển các hàng hóa bị trừng phạt giữa Kaliningrad và phần còn lại của Nga, tuân thủ chỉ thị từ Brussels.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Argumenty and Fakty, ông Medvedev ngày 27/6 tuyên bố rằng EU không kiên quyết áp đặt các thành viên phải thực hiện trừng phạt, và do đó việc Litva “cúi đầu ngoan ngoãn trước các nhà hảo tâm Mỹ, một lần nữa thể hiện thái độ chống Nga ngông cuồng của mình”.

Nhấn mạnh rằng lệnh cấm quá cảnh là một phần của “cuộc chiến ủy nhiệm” do phương Tây mở ra chống lại Nga, ông Medvedev cảnh báo các biện pháp trả đũa từ Moskva sẽ “rất cứng rắn”.

Theo ông, nhiều bước trả đũa có thể có sẽ mang tính chất kinh tế và “có khả năng cắt đứt nguồn ôxy đối với các nước láng giềng Baltic, những người đã thực hiện các hành động thù địch”.

Ông Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, nhấn mạnh rằng Nga cũng có thể áp dụng các biện pháp ‘bất đối xứng’.

“Một sự leo thang như vậy là một lựa chọn tồi. Và những người phải gánh chịu [hậu quả] là những người dân bình thường của Litva, nơi có mức sống, theo tiêu chuẩn châu Âu, chỉ ở mức thấp”, ông Medvedev tuyên bố.

Phát biểu của ông được đưa ra hai ngày sau khi Tổng thống Litva Gitanas Nauseda nói rằng đất nước của ông sẽ duy trì lệnh cấm quá cảnh hàng hoá tới “ốc đảo châu Âu” của Nga và rằng “không thể có bất kỳ “hành lang” nào, cũng như không thể có bất kỳ sự xoa dịu nào trước những lời đe dọa của Điện Kremlin”.

Nhà ngoại giao hàng đầu của EU, Josep Borrel, trước đó giải thích rằng Liên minh không tìm cách áp đặt "phong tỏa" đối với Vùng Kaliningrad của Nga và sẽ xem xét các hướng dẫn trừng phạt của mình để tránh "chặn" lưu thông ra vào khu vực này. Ông Borrel cũng giải thích rằng các hành động của Litva nhằm mục đích trước hết là ngăn chặn việc lách các lệnh trừng phạt chống Nga liên quan tới cuộc chiến ở Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại