Nga cảnh báo giá khí đốt EU còn tăng vài năm: Đức, Áo gấp rút tìm đến "cứu tinh" điện than

Hồng Anh |

Phó Thủ tướng kiêm cựu Bộ trưởng Năng lượng Nga Aleksander Novak cảnh báo rằng giá khí đốt tại EU sẽ còn tăng cao trong vài năm nữa.

Đức gia tăng sử dụng than bù vào phần khí đốt thiếu hụt

Đài CNN (Mỹ) đưa tin, theo tuyên bố hôm 19/6 của Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck, nước này cần giảm tiêu thụ khí đốt tự nhiên và tăng cường sử dụng than đá để hỗ trợ dự trữ khí đốt cho mùa lạnh sắp tới.

"Chúng tôi đang tiếp tục tăng cường các biện pháp đề phòng và thực hiện các biện pháp bổ sung nhằm giảm tiêu thụ khí đốt. Điều này có nghĩa là lượng khí đốt tiêu thụ cần được giảm thiểu hơn nữa, trong khi các cơ sở dự trữ khí đốt tiếp tục được lấp đầy, nếu không thì chúng ta sẽ có nguy cơ phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn trong mùa đông", ông Habeck nói.

Đức phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung khí đốt của Moskva để cung cấp khí đốt cho các hộ gia đình và ngành công nghiệp nặng, nhưng kể từ khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra, nước này đã cố gắng giảm tỷ lệ khí đốt nhập khẩu của Moskva từ 55% xuống còn 35%.

Bộ trưởng Habeck cũng trấn an rằng mặc dù tình hình "thị trường khí đốt trở nên tồi tệ hơn" trong những ngày gần đây, nhưng nguồn cung khí đốt cho Đức hiện vẫn được đảm bảo.

"Chiến lược của (Tổng thống Nga Vladimir) Putin nhằm làm chúng ta lo lắng, đẩy giá khí đốt tăng cao và chia rẽ chúng ta", ông Habeck nói. "Chúng tôi sẽ không cho phép điều đó. Chúng tôi đang chống trả một cách dứt khoát, chính xác và thận trọng".

Mặc dù Đức có kế hoạch từ bỏ sản xuất điện than, nhưng Bộ trưởng Habeck, một chính trị gia của Đảng Xanh trong liên minh cầm quyền trung tả, đã tuyên bố kế hoạch vận hành trở lại các nhà máy điện than "trong giai đoạn chuyển tiếp" để giúp giảm tiêu thụ khí đốt trong sản xuất điện.

"Đây là việc cần làm trong tình hình hiện tại để giảm tiêu thụ khí đốt", ông Habeck nói.

Nga cảnh báo giá khí đốt EU còn tăng vài năm: Đức, Áo gấp rút tìm đến cứu tinh điện than - Ảnh 1.

Áo "hồi sinh" các nhà máy điện than

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết, chính phủ Áo hôm 19/6 vừa thông báo sẽ mở lại các nhà máy điện than để đối phó tình trạng thiếu nguồn cung khí đốt Nga.

Theo đó, chính phủ Áo đã đồng ý sẽ làm việc với tập đoàn Verbund, doanh nghiệp cung cấp điện chính của Áo, để tái vận hành nhà máy điện than Mellach ở thành phố cùng tên.

Quyết định trên được đưa ra sau khi nước láng giềng Đức công bố biện pháp tăng cường sản xuất điện than để giải quyết tình trạng thiếu nguồn cung khí đốt của Nga.

Việc Liên minh châu Âu (EU) phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga và nguy cơ Moskva có thể cắt giảm nguồn cung khí đốt để trả đũa các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây đang là vấn đề khiến khối này phải đau đầu tìm kiếm nguồn cung dự trữ và gấp rút tích trữ khí đốt.

Được biết, nhà máy điện Mellach tuy đã ngừng hoạt động nhưng vẫn ở chế độ chờ tái vận hành.

Đây là nhà máy nhiệt điện than cuối cùng của Áo trước khi được chuyển đổi thành nhà máy nhiệt điện khí đốt để sử dụng khi cần thiết.

Chính phủ Áo cũng đang cân nhắc thêm các biện pháp nhằm đa dạng nguồn cung khí đốt, thoát phụ thuộc vào Nga.

Áo nhập khẩu 80% khí đốt từ Nga, và kể từ sau khi xung đột Ukraine nổ ra, nước này đã phải cố gắng tìm kiếm nhà cung cấp thay thế.

Nga cảnh báo giá khí đốt EU còn tăng vài năm: Đức, Áo gấp rút tìm đến cứu tinh điện than - Ảnh 2.

Nga cảnh báo: Giá khí đốt tại EU sẽ còn tăng cao trong vài năm tới

Theo đài RT (Nga), hôm 17/6, Phó Thủ tướng kiêm cựu Bộ trưởng Năng lượng Nga Aleksander Novak đã cảnh báo rằng giá khí đốt tại EU sẽ còn tăng cao trong vài năm nữa, đồng thời cảnh báo về những vấn đề nghiêm trọng trên khắp châu Âu khi lục địa này bước vào mùa lạnh.

Cụ thể, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg, ông Novak ước tính rằng EU sẽ cần dự trữ thêm 40-45 tỷ mét khối khí đốt trước khi bước sang mùa lạnh và nhu cầu sưởi ấm tăng cao. Con số này tương đương với lượng khí đốt Nga cung cấp cho EU trong khoảng 4 tháng.

Năm 2021, EU nhập khẩu 155 tỷ mét khối khí đốt từ Nga, chiếm khoảng 45% tổng lượng khí đốt nhập khẩu và gần 40% tổng lượng khí đốt tiêu thụ của khối này.

Phát biểu về tình trạng hiện tại của ngành dầu khí Nga, ông Novak cho biết tháng 3 là thời điểm khó khăn nhất đối với ngành này, nhưng kể từ đó các công ty đã thích nghi với những thay đổi.

Tuy nhiên, ông Novak lưu ý rằng sản lượng khí đốt tại Nga có thể giảm khoảng 4-5% trong năm nay xuống còn 730-750 tỷ mét khối, nhưng ông bổ sung thêm rằng mức giảm này sẽ không quá nhiều vì sản lượng khí đốt đã ở mức kỷ lục vào năm trước.

Ông Novak cho biết có tới 95% khí đốt Nga cung cấp cho EU hiện được thanh toán bằng đồng rúp, vì phần lớn khách hàng đã chấp nhận các điều khoản thanh toán mới được Moskva đưa ra hồi cuối tháng 3 vừa qua./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại