Nga đề nghị hợp tác tái thiết Syria, Mỹ phản ứng lạnh lùng

Bảo Hạnh |

Theo một bản ghi nhớ của chính phủ Mỹ, Nga vừa đề nghị Washington hợp tác trong vấn đề tái thiết Syria và đưa người tị nạn về nước.

Hãng tin Reuters đưa tin lời đề nghị trên được ông Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, gửi tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, ngày 19-7.

Động thái trên cho thấy Moscow đang tìm cách thúc đẩy Washington và các nước khác giúp tái thiết nhiều khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sau khi can thiệp quân sự để giúp nhà lãnh đạo này tiếp tục nắm quyền.

"Lời đề nghị từ phía Nga lập luận rằng chính quyền Syria thiếu thốn trang thiết bị, nhiên liệu, vật liệu và ngân sách cần thiết để tái thiết đất nước, từ đó có thể đón nhận người tị nạn trở về" - trích bản ghi nhớ của Mỹ.

Nga đề nghị hợp tác tái thiết Syria, Mỹ phản ứng lạnh lùng - Ảnh 1.

Một bé trai Syria bước đi trên con đường bị tàn phá ở TP Damascus - Syria. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, đề xuất của Nga chỉ nhận được phản ứng lạnh lùng từ phía Mỹ. Bản ghi nhớ viết chính sách của Mỹ chỉ ủng hộ kế hoạch trên nếu như có một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 7 năm ở Syria, ví dụ như các cuộc bầu cử do Liên Hiệp Quốc giám sát.

Mỹ cho rằng chính quyền ông Assad là thủ phạm gây ra tình trạng đổ nát ở Syria.

Văn phòng làm việc của ông Dunford từ chối bình luận về kênh thông tin liên lạc với ông Gerasimov. "Theo thông lệ cũ, cả 2 vị tướng đều đồng ý giữ bí mật nội dung các cuộc trao đổi của họ" - phát ngôn viên Paula Dunn nói.

Cả bộ quốc phòng Nga lẫn Mỹ cũng chưa đưa ra tuyên bố gì về thông tin trên.

Theo tính toán của Liên Hiệp Quốc, việc tái thiết Syria sẽ cần một nỗ lực khổng lồ và tốn ít nhất 250 tỉ USD.

Một số quan chức Mỹ tin rằng sự phụ thuộc của Damascus vào cộng đồng quốc tế trong việc tái thiết, cùng với sự hiện diện của binh sĩ Mỹ và các lực lượng được Washington hậu thuẫn ở Syria sẽ giúp họ có thêm đòn bẩy trong nỗ lực thúc đẩy giải pháp ngoại giao khép lại cuộc nội chiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại