Nga đang phát triển vũ khí phòng không hoàn toàn mới

Tuấn Sơn |

Ngày 7/8, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin công khai thông tin, Tổ hợp Almaz-Antey đang phát triển thế hệ tên lửa phòng không hoàn toàn mới dành cho Hải quân và Lục quân.

Theo lời Phó thủ tướng Nga, Almaz-Antey đang hợp tác với Ủy ban Công nghiệp quốc phòng Nga (MIC) đánh giá kết quả thử nghiệm dòng vũ khí phòng không mới.

Hiện tại, thế hệ tên lửa phòng không mới nhất dành cho Lục quân Nga chính là phiên bản nâng cấp của tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Buk-M3 và tầm xa S-300VM4. 

Mới đây nhất, hồi tháng 6-2016, Almaz-Antey tuyên bố thử nghiệm thành công phiên bản Buk-M3 và dòng vũ khí nâng cấp này sẽ được cung cấp cho Quân đội Nga ngay trong năm 2016.

 Nga đang phát triển vũ khí phòng không hoàn toàn mới - Ảnh 1.

Tổ hợp tên lửa Buk-M3

 Nga đang phát triển vũ khí phòng không hoàn toàn mới - Ảnh 2.

Một cơ sở nghiên cứu của Tổ hợp Almaz-Antey

Tuy nhiên, trong tuyên bố của Phó thủ tướng Nga D. Rogozin đề cập tới thế hệ tên lửa phòng không hoàn toàn mới, nên chúng nhiều khả năng sẽ là "người kế nhiệm" của tổ hợp tên lửa Buk trong tương lai gần.

Theo các nguồn tin công khai, phiên bản tên lửa phòng không Buk-M3 được trang bị các thiết bị điện tử hoàn toàn mới và khả năng theo dõi cùng lúc 36 mục tiêu với vận tốc bay tối đa của mục tiêu tới 3.000 m/s. Tầm bắn của tổ hợp đạt từ 2,5 - 70 km. 

Xác suất bắn hạ mục tiêu của tổ hợp đạt 95% đối với máy bay và 75% đối với tên lửa của đối phương. Ngoài ra, mỗi xe phóng của Buk-M3 sẽ mang được 6 đạn tên lửa đựng trong khoang kín thay vì 4 như ở phiên bản M2 hiện nay.

Trong biên chế quân đội Nga, Buk-M3 sẽ dần thay thế phiên bản M2. Tuy nhiên, do tổ hợp tên lửa Buk ra đời đã lâu, tiềm năng nâng cấp dần hạn chế, nên việc phát triển thế hệ tên lửa phòng không mới thay thế và có tiềm năng nâng cấp tốt hơn cũng là bước đi hợp lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại