Nga đã bán và chuyển giao những vũ khí gì trong năm 2016?

Bình Nguyên |

Rostec - Tập đoàn phát triển vũ khí nhà nước Nga cho biết họ đã bán được 14,5 tỷ USD vũ khí ra thị trường thế giới trong năm 2016.

Danh mục vũ khí xuất khẩu của Nga gồm đủ loại, từ trực thăng, máy bay chiến đấu, tàu chiến, xe tăng chiến đấu chủ lực cho tới các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu về trang bị cho quân đội nhiều quốc gia và 2016 là một năm thành công rực rỡ của vũ khí Nga ở châu Phi.

Trong một bài trả lời phỏng vấn Hãng Thông tấn TASS, người đứng đầu Tập đoàn Rostec, ông Sergei Chemezov tuyên bố bất chấp những trở ngại địa chính trị do các nước phương Tây dựng lên với Nga sau sự kiện sáp nhập Crimea đầu năm 2014, doanh thu từ xuất khẩu vũ khí của Nga vẫn đạt 14,5 tỷ USD trong năm 2016, chiếm 1/4 thị trường vũ khí thế giới.

Ông Chemezov cho biết, ngay trước khi kết thúc năm 2016, Rostec đã chuyển giao 2 chiếc Su-30MKA cho Algeria theo hợp đồng ký cuối năm 2015.

Đây là phiên bản tiêm kích đa năng tiên tiến được phát triển riêng cho Algeria trên cơ sở dòng tiêm kích hàng đầu thế giới Su-27 Flanker với những nâng cấp sâu như tầm bay lớn hơn, có khả năng tấn công toàn diện cả trên không và trên mặt đất, mặt nước bằng các loại vũ khí có điều khiển chính xác. Hiện tại, Algeria đã vận hàng 44 chiếc Su-30MKA.

Nga đã bán và chuyển giao những vũ khí gì trong năm 2016? - Ảnh 1.

Su-30MKA của không quân Algeria.

Trong năm 2015, Algeria đặt mua 6 chiếc Mi-26T2 và trong năm 2016, Lục quân nước này đã mua thêm 8 chiếc với thời gian giao hàng từ 2017-2018. Tính tới cuối năm 2016, Nga cũng đã bàn giao 6 trong tổng số 42 chiếc trực thăng vũ trang Mi-28 đầu tiên cho đối tác này theo hợp đồng ký tháng 12 năm 2013.

Nga cũng đã hoàn tất hợp đồng cung cấp 38 tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 cho Algeria. Ông Chemezov cho biết thêm rằng Ai Cập, quốc gia láng giềng của Algeria cũng đã tiếp nhận những chiếc tiêm kích MiG-29 đầu tiên trong tổng số 50 chiếc theo hợp đồng đã ký hồi cuối năm 2015, một phần của gói thỏa thuận quốc phòng trị giá lên tới 5 tỷ USD.

Số MiG-29 còn lại sẽ được bàn giao theo nhiều đợt từ nay cho tới năm 2020.Tháng 10 năm 2016, Công ty cũng bàn giao loạt đầu tiên trong tổng số 28 hệ thống 'President S' tiên tiến cho Ai Cập để bảo vệ các trực thăng và máy bay chiến đấu của nước này trước những cuộc tấn công, cả từ trên không lẫn mặt đất.

Chưa hết, cuối tháng 12 năm ngoài, Nga cũng bàn giao 2 chiếc đầu tiên trong tổng số 12 chiếc trực thăng vũ trang đa năng Mi-35M cho Không quân Nigeria (NAF). Số còn lại sẽ được hoàn tất bàn giao từ nay tới 2018.

Những chiếc trực thăng này được trang bị hệ thống dẫn đường và điện tử hàng không tiên tiến, có khả năng hoạt động cực tốt ở những vùng núi hiểm trở và nhiệt độ cao.

Công ty Trực thăng Nga cũng hoàn tất hợp đồng sửa chữa, nâng cấp 41 trực thăng Mi-8T và trực thăng Mi-17-1V cho Không quân Ai Cập.

Các đơn hàng đặt mua trực thăng Mil-Mi-17 và Mi-25M với cả cấu hình vận tải và vũ trang của Mali, Sudan dự kiến cũng sẽ được hoàn tất vào năm 2018. Xuất khẩu xe tăng tới châu Phi của Rostec cũng gặt hái nhiều kết quả khả quan, khi trong năm 2016 họ đã bàn giao 60 chiếc T-72 cho Uganda.

Dòng xe tăng huyền thoại này một lần nữa đã có cuộc đổ bộ ngoạn mục lên châu Phi khi Sudan đặt mua tới 172 chiếc vào tháng 11 năm 2016. Mặc dù ông Chemezov từ chối tiết lộ con số cụ thể, nhưng theo nhiều nguồn tin, Algeria đã nhận được một số lớn trong tổng cộng 200 chiếc xe tăng T-90SA mà nước này đặt mua năm 2014.

Nga đã bán và chuyển giao những vũ khí gì trong năm 2016? - Ảnh 2.

Xe tăng T-90SA của Algeria.

 Đây là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến được nâng cấp, phát triển trên cơ sở dòng xe tăng T-72 từ thời Liên Xô, với pháo nòng trơn 125mm 2A46, kèm theo hệ thống kính ngắm ảnh nhiệt, động cơ mới.

Bên cạnh đó, Nga cũng cung cấp cho Algeria một loạt hệ thống đối phó quang điện Shtora-1 được thiết kế riêng cho xe tăng T-90, giúp chúng vô hiệu hóa các loại tên lửa chống tăng có điều khiển cũng như các loại đạn chống tăng có lượng nổ mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại