Nga chưa chặn lô hàng động cơ tên lửa xuất sang Mỹ

Vũ Trung Hương |

Trong bối cảnh quan hệ Nga - Mỹ đang trở nên căng thẳng, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình “Nước Nga 24”, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin vừa tuyên bố rằng Moscow hiện chưa có kế hoạch ngăn chặn các lô hàng động cơ tên lửa bán cho Mỹ.

"Chúng tôi nhận thấy những điểm mạnh và điểm yếu của Mỹ. Chúng tôi chú ý đến khẩu hiệu “Vũ trụ không liên quan đến chính trị", nhưng không có gì là vĩnh cửu” - ông Rogozin khẳng định khi lưu ý rằng Mỹ chưa ngừng hợp tác với Nga trong lĩnh vực không gian, bởi vì “họ không có gì để phóng các tên lửa của họ”.

Đồng thời, Phó Thủ tướng nói rằng vấn đề này là thuộc thẩm quyền của Tổng thống và Hội đồng an ninh Nga.

Được biết, Tập đoàn khoa học sản xuất “Energomash” hiện đang có hai hợp đồng lớn với các đối tác Mỹ. Hợp đồng thứ nhất cung cấp cho Mỹ các động cơ RD-180 dùng cho tên lửa Atlas V, hợp đồng thứ hai cung cấp các động cơ RD-181 cho tên lửa đẩy tầm trung Antares.

Hợp đồng thứ nhất trị giá hơn một tỉ USD, hợp đồng thứ hai - 220 triệu USD. Chính hợp đồng thứ nhất đã cho phép “Energomash” tồn tại sung túc trong 20 năm qua. Hiện phía Trung Quốc đã quan tâm đến động cơ của Nga với hy vọng sẽ nhận được quyền sở hữu đầy đủ về công nghệ.

Trong tháng tư vừa qua, Tổng giám đốc của Tập đoàn tên lửa vũ trụ Yuri Vlasov cho rằng Nga sẽ tiếp tục cung cấp động cơ RD-180 cho Mỹ trong giai đoạn 2024-2025.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại