Nga chú trọng phát triển lực lượng phòng thủ bờ biển

Lê Ngọc |

Được trang bị các hệ thống tên lửa chống hạm hiện đại có khả năng tấn công các mục tiêu mặt nước ở khoảng cách rất xa từ bờ biển, việc phát triển và hoàn thiện lực lượng tên lửa bờ biển của Hải quân Nga đang rất được chú trọng.

Tổ hợp Bal thực hành khai hỏa bảo vệ bờ biển. Nguồn: topwar.ru

Tổ hợp Bal thực hành khai hỏa bảo vệ bờ biển. Nguồn: topwar.ru

Các tổ hợp hiện đại

Các đơn vị bảo vệ bờ biển Nga được trang bị một số hệ thống tên lửa khác nhau. Trong những năm gần đây, các đơn vị đó đã được tái vũ trang toàn diện với sự chuyển đổi tối đa có thể sang trang bị hiện đại.

Tỷ lệ của các tổ hợp hiện đại “Bal” và “Bastion” vượt quá 90%. Hệ thống tên lửa “Bal” là một hệ thống di động trên khung gầm tự hành, có khả năng độc lập tìm hoặc nhận chỉ định mục tiêu từ bên ngoài để tấn công các mục tiêu trên mặt biển.

Tổ hợp bao gồm 1 đài chỉ huy và tối đa 4 bệ phóng tự hành với 8 tên lửa mỗi bệ và 1 bộ công cụ bổ trợ. Bal sử dụng tên lửa chống hạm Kh-35 và Kh-35U, có tầm bắn lên tới 260 km.

Đầu đạn phân mảnh với khối thuốc nổ nặng 145 kg có khả năng bắn trúng và vô hiệu hóa khả năng tấn công của các tàu mặt nước cỡ vừa và cỡ lớn. Các đơn vị bảo vệ bờ biển Nga cũng được trang bị hệ thống tên lửa Bastion phiên bản cố định và di động.

“Bastion” di động bao gồm một số bệ phóng với một cặp tên lửa trên mỗi bệ, một đài chỉ huy và các phương tiện phụ trợ. Tất cả các thành phần đều đặt trên khung gầm tự hành. Bệ phóng của tổ hợp 3K55 mang theo hai tên lửa Onyx trong các container vận chuyển và phóng tiêu chuẩn.

Tên lửa siêu thanh loại này có khả năng bắn trúng mục tiêu bề mặt ở cự ly ít nhất 300 km. Tốc độ cao và đầu đạn nặng 300 kg đảm bảo khả năng tiêu diệt tàu lớn một cách đáng tin cậy.

Phát triển

Trong ngắn hạn và trung hạn, các tổ hợp Bal và Bastion sẽ vẫn tham gia trực chiến. Đồng thời, Nga cũng đã có kế hoạch hiện đại hóa các tổ hợp này bằng việc cải tiến các hệ thống bổ trợ liên quan, cung cấp khả năng trinh sát và chỉ định mục tiêu, chỉ huy và kiểm soát... Tháng 10 năm ngoái, truyền thông Nga đã đưa tin về một vụ phóng thử tên lửa mới từ tổ hợp Bal.

Tên của loại tên lửa không được xác định, nhưng xét về tầm bắn, tên lửa chống hạm mới dài gấp đôi tên lửa X-35 (U) hiện có, có thể tấn công các mục tiêu mặt đất, tầm phóng có thể đạt 500 km với khả năng giải quyết các nhiệm vụ đa dạng hơn.

Các nhà kỹ thuật quân sự cho rằng việc hiện đại hóa tổ hợp ven biển như vậy sẽ không đặc biệt khó khăn, nhưng sẽ mang lại những lợi ích to lớn. Theo dữ liệu được biết, tên lửa chống hạm Zircon có khả năng đạt tốc độ ít nhất gấp 8 lần tốc độ âm thanh và có tầm bắn hơn 1.000 km. Với những vũ khí như vậy, các tổ hợp tên lửa bờ biển sẽ có thể kiểm soát một khu vực rộng lớn hơn.

Trong ngắn hạn và trung hạn, việc đánh chặn Zircon bằng các phương tiện phòng không hải quân và phòng thủ tên lửa hiện nay là rất khó. Các thông tin về một tên lửa mới cho Bal và việc hiện đại hóa Bastion trong tương lai vẫn chưa được xác nhận chính thức - mặc dù không bị bác bỏ. Những phát triển như vậy có ý nghĩa và có ảnh hưởng đáng kể đến diện mạo và khả năng phòng thủ bờ biển của Nga.

Kế hoạch

Kế hoạch phát triển các lực lượng bờ biển của Hải quân, bao gồm các đơn vị tên lửa, pháo binh, tiếp tục gặt hái nhiều thành công. Các đơn vị mới đang được hình thành, việc mua thiết bị và vũ khí mới đang diễn ra, và các tổ hợp đang được triển khai ở các khu vực bố trí mới.

Cho đến nay, tất cả những điều này đã giúp nó có thể tạo ra một khu vực liên tục để phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu mặt nước dọc theo biên giới biển của đất nước. Việc cải tiến cơ cấu tổ chức của lực lượng bờ biển sẽ kéo theo việc hiện đại hóa các hệ thống tên lửa hiện có.

Các phương án khả dĩ là cập nhật và cải tiến Bal và Bastion nhằm giữ nguyên các tính năng cốt lõi của chúng, trong khi hiệu suất chính sẽ được nâng cao nhờ các thành phần mới, chủ yếu là tên lửa.

Các biện pháp đã và đang được triển khai ​​sẽ giúp duy trì và cải thiện khả năng phòng thủ bờ biển và bảo vệ hiệu quả biên giới trên biển. Điều này có nghĩa là kẻ thù tiềm tàng không còn có thể hoạt động tự do trong vùng ven biển của Nga mà phải đối mặt với những rủi ro khôn lường./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại