Nga "chọc mù" máy bay chiến đấu của Israel ở Syria như thế nào?

Anh Tú |

Trước đây, hoạt động tác chiến điện tử của Nga ở Syria chủ yếu phục vụ yêu cầu thu thập thông tin tình báo nhưng sau thảm kịch chiếc IL-20 bị bắn hạ, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Sau thảm kịch chiếc máy bay trinh sát điện tử IL-20 của Nga bị tên lửa Syria bắn hạ trên biển Địa Trung Hải ngày 17/9 vừa qua, Bộ Trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu tuyên bố, lực lượng quân sự của Moscow ở Syria sẽ tiến hành chế áp điện tử thông tin vệ tinh, hệ thống radar và các thiết bị liên lạc cài đặt trên máy bay đối phương.

Cụ thể, hoạt động tác chiến điện tử này sẽ bao quát toàn bộ bờ biển Syria, các khu vực lân cận tiếp giáp địa Trung Hải và đương nhiên, mục tiêu chính là các máy bay chiến đấu của Israel.

Kênh truyền thông Muraselon dẫn lời một chuyên gia quân sự Nga cho biết, từ trước tới nay, hoạt động tác chiến điện tử của các lực lượng vũ trang Nga ở Syria chủ yếu là thu thập thông tin tình báo. Tuy nhiên, chuyên gia này nhấn mạnh, sau thảm kịch ngày 17/9, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn và "chế độ chủ động" đã được Nga kích hoạt.

"Ngay từ thời khắc máy bay chiến đấu của đối phương cất cánh, nó đã bị liệt vào danh sách mục tiêu và được đánh số bởi hệ thống điều khiển tự động", chuyên gia quân sự Nga giải thích với Muraselon.

"Nếu chiếc chiến cơ được xác định tiến hành các ý đồ không thân thiện, chúng tôi sẽ khởi động chế độ chế áp điện tử, vô hiệu hóa các hệ thống thông tin, thiết bị dẫn đường và GPS cũng như khả năng kiểm soát và truyền dữ liệu của nó. Nói tóm lại, máy bay kẻ thù sẽ từng bước bị chọc mù".

"Tuy nhiên, chiến đấu cơ đối phương sẽ được thông báo về việc nó đang bị theo dõi. Do vậy, cách duy nhất để trở về căn cứ an toàn là hãy từ bỏ sứ mệnh tấn công. Ngược lại, nó sẽ phải đối diện với thảm họa điện tử", chuyên gia Nga nhấn mạnh.

"Sau khi liên tục gửi tín hiệu cảnh báo, nếu phi công đối phương vẫn quyết định đi vào vùng nguy hiểm thì toàn bộ hệ thống điều khiển của máy bay sẽ bị vô hiệu hóa. Lúc này, nếu phi công vẫn nhất quyết thực hiện hành động thù địch, thì việc Nga bắn tên lửa tiêu diệt là một lựa chọn hoàn toàn có thể xảy ra".

Nga chọc mù máy bay chiến đấu của Israel ở Syria như thế nào? - Ảnh 1.

Một chiếc tiêm kích phản lực F-15 Eagle của KQ Israel. Ảnh: ToI

Ngày 2/10, trong cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng, hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-300 cùng hàng chục thiết bị phần cứng khác đã được chuyển giao cho Quân đội Syria để tăng cường bảo đảm an ninh cho các quân nhân Nga tại đây.

Gói phần cứng được chuyển giao cho Syria bao gồm 49 thiết bị quân sự, trong đó có các hệ thống radar, xe điều khiển và 4 bệ phóng.

Ông Shoigu cũng đã từng tuyên bố, cùng với S-300, Nga sẽ đẩy mạnh khả năng tác chiến điện tử để chế áp thông tin vệ tinh, các hệ thống radar và trang thiết bị liên lạc trên máy bay chiến đấu tham gia tấn công lãnh thổ Syria ở các địa bàn trên vùng biển Địa Trung Hải giáp biên giới với Syria.

"Chúng tôi tin rằng việc áp dụng các biện pháp này sẽ làm nguội những cái đầu nóng và ngăn chặn những hành động thiếu tính toán đe dọa tới binh sĩ của chúng tôi", Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Máy bay vận tải khổng lồ An - 124 Ruslan vận chuyển S-300 đến căn cứ sân bay Khmeimin. Video TVZvezda

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại