Nga chính thức đối đầu với đơn vị mạnh nhất?

Kiên Bùi |

Lữ đoàn Tấn công đường không số 82 Ukraine, được mệnh danh là đơn vị mạnh nhất trong quân đội quốc gia đã tham chiến.

Nga chính thức đối đầu với đơn vị mạnh nhất? - Ảnh 1.

Lữ đoàn 82 được trang bị xe tăng Challenger 2.

Hôm 14/8, tờ Defense News của Mỹ cho biết, việc Lữ đoàn Tấn công đường không số 82 Ukraine (nằm trong số lực lượng dự bị cuối cùng của Kiev) chính thức tham chiến mang ý nghĩa và hy vọng lớn cho Ukraine nhằm xoay chuyển tình hình trong cuộc đối đầu với quân đội Nga.

Trong một bài bình luận độc quyền của hãng RIA, phóng viên chiến trường kỳ cựu người Nga Evgeny Poddubny đã giải thích điều gì đang thực sự xảy ra khi đơn vị mạnh nhất Ukraine tham chiến.

Kiev đã tung một trong những đơn vị được trang bị và huấn luyện tốt nhất của mình vào trận chiến, với việc quân đội Nga hôm 15/8 xác nhận rằng các lực lượng gần Rabotino ở vùng Zaporozhye đã đẩy lùi ba cuộc tấn công của các đơn vị tấn công từ Lữ đoàn tấn công đường không số 82 của Ukraine, với 200 binh sĩ Ukraine được cho là đã thiệt mạng.

Ngoài ra, còn có 5 xe tăng, 8 xe bọc thép và xe chiến đấu bộ binh cùng 2 khẩu pháo Msta-B bị phá hủy. Cùng với đó còn có nhiều vũ khí bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Các phương tiện truyền thông Mỹ cho biết lữ đoàn, đã dành phần lớn thời gian trong hơn hai tháng qua huấn luyện để sẵn sàng được tung vào trận chiến được coi là cuối cùng trong cuộc phản công.

Vũ khí chủ Lữ đoàn tấn công đường không số 82 chính là xe tăng Challenger 2 trang bị đạn uranium nghèo. Đơn vị này cũng được trang bị xe bọc thép Marder và Stryker - một trong những thiết bị hiện đại nhất của NATO được chuyển giao cho Kiev trong số hàng chục tỷ USD viện trợ của khối quân sự này.

Lữ đoàn 82 được cho là một trong những đơn vị chủ lực cuối cùng có sẵn cho bộ chỉ huy Ukraine.

Việc triển khai đơn vị này "có thể tăng cường đáng kể" hỏa lực của các lực lượng Ukraine trong thời gian ngắn, nhưng khi Lữ đoàn 82 và Lữ đoàn tấn công đường không 46 chị em của nó bị rút lui, "có thể không có bất kỳ lữ đoàn mới mạnh mẽ tương đương nào thay thế cho họ", điều đó có nghĩa là "cuộc phản công có thể mất đà", báo cáo cảnh báo.

Việc triển khai thực sự có nghĩa là gì?

Phóng viên Evgeny Poddubny cho biết: "Đây là đội hình chứ không phải lữ đoàn. Tôi sẽ không nói quá nhiều về đơn vị này. Tất cả chỉ là chạy theo tên gọi mà ít có nghĩa thực tế về sức mạnh".

Ông Poddubny cho biết, việc đưa lực lượng dự bị vào trận chiến là một "thông lệ hoàn toàn bình thường", đồng thời chỉ ra nhu cầu luân chuyển quân của các lực lượng Ukraine từ quân đoàn 9 và 10 sau khi bị quân Nga tấn công trong hai tháng qua.

"Theo đó, nếu lực lượng dự bị này được đưa vào thực chiến, các đội hình bị tổn thất đáng kể sẽ được rút lui để bổ sung và khôi phục khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Vì vậy, một mặt, quân đội Ukraine đang cố gắng duy trì tiềm năng đã hình thành trong nhiều tháng để tổ chức cái gọi là Chiến dịch Azov (phản công), mặt khác, họ đang cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của chúng tôi bằng lực lượng mới – may mắn thay, cho đến nay vẫn chưa thành công", phóng viên Nga nói.

Poddubny chỉ ra rằng cho đến nay, các lực lượng của Ukraine đã không thể phá vỡ tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga. Do đó, việc triển khai lực lượng dự bị vào trận chiến hầu như không có cơ hội thay đổi tình hình chung trên thực địa.

"Ngay cả việc lữ đoàn được trang bị xe tăng Anh và các phương tiện chiến đấu hiện đại của phương Tây cũng không thể lật ngược tình thế, vì lý do đơn giản là đội hình của quân đội Kiev không thể vượt qua các bãi mìn, và hàng loạt vũ khí khác bởi các lực lượng trinh sát và tấn công của chúng tôi hoạt động dọc theo toàn đường bộ tiếp xúc", Poddubny nói.

Nhà báo cho rằng sự thành công của hệ thống phòng thủ của Nga trước hết là nhờ quản lý trận chiến hiệu quả và tương tác hiệu quả giữa tình báo và những người điều khiển vũ khí.

Tuy nhiên, Poddubny kêu gọi không nên ăn mừng quá sớm về việc Ukraine đang tung lực lượng dự bị tinh nhuệ của mình vào cuộc chiến. "Không có gì tốt khi đối thủ có dự trữ", phóng viên Nga nói.

Ông cũng chỉ ra các chiến thuật huy động mạnh mẽ của chính phủ Ukraine là bằng chứng về các vấn đề tiềm ẩn với nhân lực và vũ khí Nga.

Chính vì vậy, ông Poddubny kêu gọi không nên hạ thấp khả năng của Kiev trong việc duy trì tiềm năng chiến đấu khi huy động lực lượng dự bị của họ.

"Ngay cả khi những tân binh được đào tạo kém và ở trong trạng thái tinh thần và tâm lý không tốt, họ vẫn có thể gây ra mối đe dọa cho phía Nga", ông Evgeny Poddubny nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại