Nga chế tạo vật liệu tàng hình cho binh sĩ và xe tăng

Cẩm Bình |

Một trong những nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga vừa tiết lộ về loại vật liệu quân sự có khả năng sao chép màu sắc môi trường xung quanh để ngụy trang.

Ông Sergey Chemezov, Giám đốc điều hành Tập đoàn quốc phòng Nhà nước Rostec, ngày 17.7 cho biết đơn vị này đã phát triển thành công loại mũ chiến đấu có một lớp vật liệu đặc biệt, khiến chúng “vô hình” với mắt người. Ông khẳng định vật liệu này hoàn toàn đủ khả năng che giấu cả các đội quân và xe tăng.

Hãng tin TASS trích dẫn lời giới thiệu của ông Chemezov - CEO của Rostec:

“Chúng tôi không ngừng cải tiến trang thiết bị cho quân nhân, với mục tiêu là giúp họ được bảo vệ tốt hơn. Một trong những phát triển mới nhất của chúng tôi là một lớp phủ, giống như tắc kè hoa, có thể bắt chước màu sắc của môi trường xung quanh.

Chúng tôi đã tạo ra được mũ chiến đấu ứng dụng công nghệ này. Nó sẽ sớm được giới thiệu trong một triển lãm sắp tới”.

“Đây là cách thức ngụy trang hoàn hảo cho người cùng trang thiết bị. Xe tăng và nhiều thiết bị khác sẽ trở nên vô hình với lớp phủ này”, ông Chemezov nói thêm.

Dù còn thua xa cường quốc quân sự hàng đầu là Mỹ trong nhiều lĩnh vực chủ chốt, bao gồm cả công nghệ tàng hình, nhưng Nga từ năm 2008 đã đầu tư không ít nhằm rút ngắn khoảng cách.

Đầu tháng trước, các nhà khoa học của Đại học Wisconsin-Madison (Mỹ) cho ra mắt một tấm silicon màu đen có khả năng chặn ánh sáng. Tập đoàn Công nghệ sinh học Hyperstealth của Canada cũng từng tuyên bố quân đội Mỹ tỏ ý quan tâm đến áo choàng bẻ cong được ánh sáng mà đơn vị này phát triển được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại