Nga cáo buộc Mỹ “muốn chiến tranh” khi tăng quân tới Ba Lan

Hoàng Phạm |

Nga cáo buộc Mỹ “muốn chiến tranh bằng bất cứ giá nào” khi có kế hoạch tăng cường thêm hàng nghìn binh sỹ tới Ba Lan.

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Theo thông tin được tiết lộ ngày 11/2, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ điều thêm 3.000 binh sỹ tới Đông Âu trong bối cảnh khủng hoảng liên quan đến Ukraine. Một quan chức giấu tên cho biết, số binh sỹ này sẽ gia nhập lực lượng 1.700 binh sỹ hiện đã ở Ba Lan vào tuần tới.

“Sự cuồng loạn của Nhà Trắng đang được thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Họ muốn một cuộc chiến tranh, bằng bất cứ giá nào”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.

Trước đó, ngày 10/2, 4 máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Fairffort ở Gloucestershire của Anh. Các nhóm mặt đất và hậu cần đã tới căn cứ này 2 ngày trước đó.

Đợt triển khai diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa phương Tây và Nga gia tăng. Các nước phương Tây cáo buộc Nga lên kế hoạch tấn công Ukraine.

Mặc dù Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc, Mỹ và các đồng minh NATO vẫn tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự ở Đông Âu.

Một quan chức Lầu Năm Góc nhấn mạnh, các binh sỹ dự kiến được điều tới Ba Lan chỉ nhằm mục đích bảo vệ các đồng minh NATO và sẽ không tiến qua biên giới Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại