Nga bắt đầu sản xuất các chiến đấu cơ Su-35 cho Ai Cập

Ngô Chuyên |

Hãng thông tấn TASS cho biết, Nga đã bắt đầu sản xuất các máy bay chiến đấu Su-35 mới nhất theo hợp đồng với Ai Cập. Ngày giao hàng cho lô máy bay đầu tiên chưa được xác định.

Theo đó, tại Nhà máy Hàng không Komsomolsk-on-Amur mang tên Gagarin của Nga, việc sản xuất các máy bay chiến đấu Su-35 theo một hợp đồng được ký kết vào năm 2018 với Ai Cập đã được bắt đầu.

Trang tin lưu ý rằng thời điểm giao lô máy bay đầu tiên cho phía Ai Cập sẽ bị ảnh hưởng bởi các hạn chế do đại dịch covid-19.

Theo một số nguồn tin, Cairo có kế hoạch mua lại hàng chục chiến đấu cơ Su-35 của Nga với số tiền khoảng 2 tỷ USD.

Khách hàng đầu tiên mua chiến cơ Su-35 của Nga là Trung Quốc. Một hợp đồng trị giá khoảng 2,5 tỷ USD cho 24 máy bay đã được ký kết giữa hai nước vào năm 2015.

Thỏa thuận bao gồm việc cung cấp các thiết bị mặt đất và động cơ dự phòng. Việc giao hàng cho phía Trung Quốc đã được Nga hoàn thành vào năm 2019.

Su-35S là máy bay chiến đấu siêu thanh thế hệ 4 ++, được phát triển trên cơ sở máy bay Su-27.

Khối lượng của Su-35S là 19 tấn, tốc độ bay tối đa 2,5 nghìn km/h. Máy bay có thể mang theo tên lửa và bom các loại với tải trọng chiến đấu lên tới 8 tấn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại