Nga bạo chi cho Kuznetsov khi ngân sách giảm kỷ lục

Mỹ Đức |

Trong khi ngân sách quốc phòng Nga năm 2017 giảm tới 27% thì nước này phải bỏ ra số tiền lên tới gần 2 tỉ USD để nâng cấp tàu Kuznetsov.

Đổ tiền nâng cấp

Theo Livejournal ngày 17/3, Hải quân Nga bắt đầu quá trình nâng cấp toàn diện với tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov trong năm 2017 với tổng chi phí ước tính lên tới 1,1 tỷ USD.

Hiện nhiều nhà máy đóng tàu Nga khi đại tu tàu chiến thường chỉ phục hồi tình trạng kỹ thuật và khả năng sẵn sàng chiến đấu của tàu. Tuy nhiên, với trường hợp của tàu Kuznetsov rất đặc biệt, bởi tàu sân bay này sẽ được lắp đặt hàng loạt thiết bị mới, nâng cấp hệ thống máy móc và vũ khí, giúp kéo dài tuổi thọ của tàu thêm 2 thập kỷ nữa.

Theo ông Valery Polovinkin, cố vấn của Tổng Giám đốc Trung tâm nghiên cứu nhà nước Krylov, hệ thống nồi hơi, ống hơi nước, trục chân vịt của tàu sẽ được phục hồi. Ngoài ra, hệ thống hãm đà cho máy bay cũng sẽ được cải thiện.

Không dừng lại ở đó, Phó thủ tướng Nga, ông Dmitry Rogozin còn cho rằng quá trình nâng cấp có thể phục hồi tổ hợp tên lửa hành trình siêu thanh P-700 Granit, vũ khí tiến công chính của tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov. Ngoài ra, Moskva cũng để ngỏ khả năng thay thế tổ hợp này bằng tên lửa Kalibr.

Ông Igor Ponomarev, Phó Chủ tịch Tổng Công ty đóng tàu (OSK) cho biết, quá trình đại tu hàng không mẫu hạm duy nhất của Nga sẽ chia làm 2 giai đoạn, nhà máy đóng tàu Sevmash và Trung tâm sửa chữa tàu biển Zvezdochka sẽ tham vào kế hoạch nâng cấp tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, theo thiết kế kỹ thuật của Cục thiết kế Nevskoye.

Hợp đồng giữa Bộ Quốc phòng Nga và Tập đoàn đóng tàu thống nhất (USC) sửa chữa tàu sân bay đã được hoàn tất, tuy nhiên, hiện khu vực nước cạn được chọn làm địa điểm để đại tu Đô đốc Kuznetsov vẫn chưa được quyết định.

Ông Rakhmanov cho biết, ngoài phần việc tu bổ và gia cố các cấu kiện cơ khí, các chuyên viên kỹ thuật Nga đang chuẩn bị cho công việc hiện đại hóa tàu sân bay Kuznetsov và đang có kế hoạch đưa con tàu lên một cấp độ mới về hệ thống quản lý, chỉ huy và điều khiển.

Sau quá trình này, tàu sẽ có những khả năng tác chiến mới, cho phép nó có thể hoàn thành nhiều sứ mệnh hơn với tần suất gấp 2, thậm chí 3 lần so với trước đây. Các chuyên gia Nga sẽ giúp cho con tàu sau khi được nâng cấp có thể mang được tới 41 máy bay chiến đấu.

Tuy nhiên, có một vấn đề mà các chuyên gia Nga không thể khắc phục được là thay thế loại động cơ cổ lỗ sĩ có lực đẩy thấp, tốn kém nhiên liệu và hay hỏng hóc của con tàu.

"…chúng tôi không thể thay đổi nó về mặt khái niệm cơ bản. Có ý kiến phàn nàn rằng tàu chạy xả nhiều khói. Đơn giản là hệ thống được xây dựng để làm việc với nồi hơi sử dụng nhiên liệu chính là dầu mazut, dầu có xu hướng khi đốt sẽ thải ra một lượng rất lớn khói đen" - Chủ tịch của USC nói.

Tuy nhiên, ông Rakhmanov cũng nhấn mạnh rằng, điều này không ảnh hưởng nhiều tới sức mạnh chiến đấu của tàu và cho biết rằng họ sẽ tập trung cải thiện các chỉ tiêu kỹ thuật của động cơ để nâng cao hiệu suất của nó.

Ngân sách giảm mạnh

Khoản tiền chi cho việc nâng cấp tàu sân bay Kuznetsov đã được quyết định đã khiến nhiều người bất ngờ bởi nó được đưa ra trong thời điểm ngân sách dành cho quốc phòng của Nga bị giảm mạnh.

Tạp tạp chí quốc phòng Jane’s dẫn số liệu từ Cơ quan ngân khố liên bang Nga đã cho biết, ngân sách quốc phòng của nước này được cắt giảm đi 25,5%, từ 65,4 tỉ USD xuống còn 48,4 tỉ USD trong năm 2017. Đây là mức cắt giảm lớn nhất từ đầu những năm 1990.

Sự cắt giảm ngân sách quốc phòng đến mức kỉ lục đã đưa Nga rời khỏi vị trí nước có chi tiêu quân sự lớn thứ 4 thế giới mà rơi xuống vị trí thứ 8, sau Ấn Độ và Pháp. Sau khi cắt giảm, tổng ngân sách quốc phòng Nga thậm chí còn ít hơn số tiền 54 tỉ USD mà Tổng thống Donald Trump đang muốn cấp bổ sung cho quân đội Mỹ.

Theo nguồn tin này, giai đoạn 2011 – 2015, mỗi năm ngân sách của Nga tăng trung bình gần 20%. Mặc dù con số này khá ấn tượng nhưng theo nhận định của các nhà kinh tế, lạm phát hàng năm trên dưới 15% đã ảnh hưởng nhiều đến số tiền thực tế mà Nga đầu tư cho quốc phòng.

Sự cắt giảm ngân sách quân sự trong năm 2017 sẽ gây tác động tiêu cực đến những chương trình xây dựng đầy tham vọng của Nga như lời hứa nâng số thiết bị quân sự hiện đại của lực lượng vũ trang lên mức 70% trong năm 2020.

Căn cứ vào kế hoạch được công bố, Nga muốn mua thêm 2.300 xe tăng, 1.200 trực thăng và máy bay, 50 tàu mặt nước và 28 tàu ngầm. Kế hoạch biên chế loại máy bay chiến đấu mới và phát triển oanh tạc cơ thế hệ mới. Tuy nhiên, với việc ngân sách dành cho quốc phòng bị cắt giảm, việc hoàn thành kế hoạch đề ra là điều gần như không thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại