Nga bắn "rụng" 16 UAV tấn công căn cứ không quân Hmeymim ở Syria

Minh Thu |

Kể từ đầu tháng Tám, hệ thống phòng không của Nga tại căn cứ Hmeymim ở Syria đã bắn hạ tổng cộng 16 máy bay không người lái (UAV) được lực lượng phiến quân Syria phóng từ tỉnh Idlib.

“Tổng cộng 16 UAV được phóng từ khu vực do phe phiến quân Syria kiểm soát tại vùng hạ nhiệt căng thẳng ở tỉnh Idlib, đã bị hệ thống phòng không Nga tiêu diệt từ đầu tháng Tám”, Sputnik dẫn lời Thiếu tướng Alexei Tsygankov, người đứng đầu Trung tâm Tái hòa giải Syria của Nga tuyên bố hôm 14/8.

“Trong 10 ngày qua kể từ ngày 4 – 13/8, các nhóm phiến quân Syria đã 114 lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại vùng hạ nhiệt căng thẳng ở tỉnh Idlib. Trong giai đoạn từ ngày 24/7 – 2/8, số vụ vi phạm là 84 vụ. Điều đó đồng nghĩa với việc số vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã tăng 36%”, ông Tsygankov nhấn mạnh.

Cũng theo ông Tsygankov, số vụ phiến quân Syria vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại vùng hạ nhiệt căng thẳng ở tỉnh Idlib đã tăng 36% trong 10 ngày qua.

Trong khi đó, các nhân viên y tế của Nga đã hỗ trợ cho 60 người dân Syria bao gồm 19 trẻ nhỏ trong vòng 24 giờ qua, theo ông Tsygankov.

Lực lượng cảnh sát quân sự Nga cũng đã được triển khai tới 4 đồn bốt nằm gần với Đường Bravo ở vùng phi quân sự trên cao nguyên Golan. Trong thời gian tới, Nga sẽ điều thêm binh sĩ tới 2 đồn bốt ở khu vực này nhằm hỗ trợ sứ mệnh đảm bảo an ninh của Liên Hợp Quốc.

Hồi tuần trước, Trung tâm Tiếp nhận, Tái định cư và Hỗ trợ người tị nạn của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 1,7 triệu người Syria từng phải bỏ quê hương đi tị nạn vì chiến tranh hiện có mong muốn trở về quê nhà sinh sống. Tổng số người dân Syria hiện sinh sống ở 9 quốc gia là 6.638.413 người.

“Ước tính 1.712.234 người Syria sinh sống ở 9 quốc gia mong muốn được quay trở về quê nhà bao gồm tại Lebanon là 889.031 người, Thổ Nhĩ Kỳ 297.342 người, Đức 174.897 người, Jordan 149.268 người, Iraq – 101,233 người, Ai Cập 99.834 người, Đan Mạch 412 người, Brazil 149 người và Áo 68 người", Trung tâm Tiếp nhận, Tái định cư và Hỗ trợ người tị nạn của Bộ Quốc phòng Nga đưa tin.

Ngoài ra kể từ tháng 9/2015, hơn 235.000 người Syria tị nạn Syria đã trở về quê hương bao gồm hơn 120.000 trẻ em.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại