Nga - Ấn xuất xưởng lô súng trường AK-203 đầu tiên

Quỳnh Như (Theo Defense Express) |

Bất chấp việc Nga bị nhiều quốc gia trừng phạt, Ấn Độ vẫn giữ mối quan hệ mật thiết với Nga thông qua việc hợp tác sản xuất súng trường Kalashnikov AK-203.

Liên doanh Indo-Russian Rifles Private Limited (thành lập tháng 3/2019, ở Korwa, Amethi, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) đã hoàn thành việc sản xuất lô súng trường tấn công AK-203 đầu tiên, Defense Express đưa tin ngày 6/2.

Giám đốc Rosoboronexport của Nga, ông Alexander Mikheev cùng ngày cũng xác nhận liên doanh đã sản xuất lô súng trường tấn công Kalashnikov AK-203 cỡ 7,62 mm đầu tiên và bắt đầu giao hàng cho quân đội Ấn Độ.

Đây có thể là lô súng thử nghiệm và số lượng sản xuất khá ít bởi ngày 17/1/2023, liên doanh mới có thông báo chính thức về việc bắt đầu sản xuất loại vũ khí này.

Theo đó, liên doanh dự kiến sản xuất 5.000 khẩu súng trường AK-203 vào tháng 3/2023.

Nga - Ấn xuất xưởng lô súng trường AK-203 đầu tiên - Ảnh 1.

AK-203 cỡ nòng 7,62x39 mm. Ảnh: Rosoboronexport

Tháng 12/2021, Mátxcơva ký thỏa thuận cho phép New Delhi sản xuất hơn 600.000 súng trường AK-203 với tổng trị giá gần 690 triệu USD. Liên doanh Indo-Russian Rifles Private Limited dự định sản xuất 600.000 khẩu súng AK-203 cho quân đội Ấn Độ trong khoảng thời gian 10 năm.

Trong 3 năm đầu, liên doanh sẽ sản xuất 70.000 khẩu súng trường với 70% linh kiện của Ấn Độ. Sau lô 70.000 khẩu này, tất cả các khẩu súng sẽ được sản xuất với 100% linh kiện nội địa.

AK-203 kế thừa nhiều đặc điểm của AK-74 nổi tiếng, sử dụng cơ chế nạp đạn bằng khí nén, nạp đạn xoay giống hầu hết các khẩu súng trường thuộc dòng AK khác. Súng có báng gập, nặng 3,8 kg khi không có đạn.

Điểm nổi bật của mẫu súng này là cơ cấu ngắm hở, hộp tiếp đạn dung lượng lớn và có khả năng thay cỡ đạn nhanh chóng bằng cách thay nòng súng.

AK-203 tiêu chuẩn sử dụng loại đạn 7,62 x 39 mm với băng chứa 30 viên, tầm bắn hiệu quả trong khoảng 800m. Tốc độ bắn của súng là 700 phát/phút với sơ tốc đầu nòng đạt 715 m/s.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại