Nếu quốc gia Đông Nam Á này mua tiêm kích nhẹ Yak-130, Nga sẵn sàng ưu đãi lớn

N. Tuấn Sơn |

Chủ tịch Liên hiệp Chế tạo máy bay Thống nhất (UAC) tuyên bố nếu khách hàng quan trọng này mua máy bay tiêm kích huấn luyện Yak-130, Nga sẵn sàng mở trung tâm dịch vụ bảo dưỡng.

Bên lề Triển lãm Hàng không và Hàng hải quốc tế LIMA 2019, ông Yuri Slyusar - Chủ tịch Liên hiệp Chế tạo máy bay Thống nhất (UAC) tuyên bố Nga sẵn sàng mở một trung tâm dịch vụ bảo dưỡng cho dòng máy bay tiêm kích huấn luyện hạng nhẹ Yak-130 ở Malaysia nếu quốc gia Đông Nam Á này đặt mua.

Sputnik cho biết Nga hiện đang đàm phán về khả năng cung cấp máy bay Yak-130 cho Malaysia.

"Triển vọng về khả năng cung cấp dòng máy bay này vào thị trường Malaysia đang trở nên sáng sủa... Ngài Thủ tướng Malaysia [Mahathir Bin Mohamad] và tôi đã thảo luận về khả năng hợp tác trong lĩnh vực này.

Tại Malaysia, chúng tôi cơ thể mở một trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa cho dòng máy bay tiêm kích huấn luyện phản lực. Có thể trong tương lai, thậm chí chúng tôi sẽ cân nhắc một vài lựa chọn để lắp ráp dòng máy bay này tại đây.

Nếu quốc gia Đông Nam Á này mua tiêm kích nhẹ Yak-130, Nga sẵn sàng ưu đãi lớn - Ảnh 1.

Máy bay tiêm kích huấn luyện Yak-130 do Nga chế tạo.

[Ví dụ như, chúng tôi có thể] mở một trung tâm cấp khu vực nhằm cung cấp dịch vụ bảo dưỡng cho Yak-130 ở Đông Nam Á", ông Slyusar vui mừng tuyên bố sau cuộc gặp với Thủ tướng Malaysia Mohamad.

Như vậy có thể thấy phía Nga rất thiện chí, sẵn lòng hỗ trợ tối đa đối với khách hàng Malaysia một khi họ mua Yak-130. Chỉ riêng việc được mở một trung tâm bảo dưỡng sửa chữa Yak-130 cho toàn bộ khu vực Đông Nam Á đã là một ưu đãi lớn chưa từng có.

Yak-130 là dòng máy bay tiêm kích huấn luyện phản lực chỗ ngồi được chế tạo bởi Tập đoàn Irkut, thành viên của UAC. Nga đã xuất khẩu thành công dòng máy bay này cho một số khách hàng nước ngoài, bao gồm cả các quốc gia Đông Nam Á như Myanmar và Lào.

Cũng tại Triển lãm LIMA, phó chủ tịch UAC ông Ilya Tarasenko cũng cho biết hợp đồng cung cấp thêm 6 tiêm kích huấn luyện hạng nhẹ cho Myanmar đã được hoàn tất. Trước đó, quốc gia Đông Nam Á này đã đặt mua 10 chiếc Yak-130 vào năm 2015, và sau đó họ cũng đặt mua thêm 6 chiếc nữa vào năm 2016.

Hôm qua, tại Langkawi, Malaysia, Triển lãm Hàng không và Hàng hải quốc tế LIMA 2019 đã chính thức khai mạc và sẽ kéo dài tới hết ngày 30/03. Đây là một trong những sự kiện tầm cỡ giới thiệu về vũ khí trang bị ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương diễn ra 2 năm 1 lần với sự đồng tổ chức của Bộ Quốc phòng Malaysia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại