Nếu nhận được tên lửa tầm xa của Anh, Ukraine có thể dùng để tấn công Crimea

Hoàng Phạm |

Một tờ báo của Anh dẫn nguồn tin quốc phòng Ukraine cho biết, quân đội Ukraine đang chuẩn bị để sử dụng tên lửa tầm xa của Anh để tấn công vào Bán đảo Crimea nếu Kiev được nhận loại vũ khí này.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Anh ngày 8/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị London cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev.

Nếu nhận được tên lửa tầm xa của Anh, Ukraine có thể dùng để tấn công Crimea - Ảnh 1.

Cầu Crimea bốc cháy sau vụ đánh bom xe tải ngày 8/10/2022. Ảnh: Sputnik

Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng cho biết, ông đã trao đổi với nhà lãnh đạo Ukraine về việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev.

Nguồn tin quốc phòng Ukraine xác nhận, Kiev sẽ sử dụng tên lửa để tấn công Bán đảo Crimea sau khi Tổng thống Zelensky tuyên bố vũ khí tầm xa từ phương Tây có thể sẽ giúp nước này tấn công sâu vào các vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát.

Theo bài viết của báo Anh, các cuộc thảo luận đang diễn ra về việc gói viện trợ quân sự của Anh dành cho Ukraine có nên bao gồm cả tên lửa chống hạm Harpoon và tên lửa đất đối không Storm Shadow hay không.

Tên lửa Harpoon có tầm bắn lên tới 240km, tên lửa Storm Shadow có tầm bắn lên tới 560km./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại