NATO vừa kết thúc tập trận trên Biển Đen, Nga điều khu trục hạm đến Crimea

Kiều Anh |

Các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hạm đội Biển Đen Nga là Đô đốc Grigorovich và Đô đốc Essen đang tiến hành tập trận tiêu diệt tàu chiến của kẻ thù giả định trong cuộc tập trận diễn ra trên Biển Đen.

Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường Đô đốc Essen. Ảnh: TASS

Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường Đô đốc Essen. Ảnh: TASS

Các tàu khu trục Nga tổ chức tập trận giữa bối cảnh NATO vừa khép lại cuộc tập trận hải quân Sea Breeze trên Biển Đen từ 28/6 - 10/7 với sự tham gia của Mỹ, Ukraine, Canada, Anh, Hà Lan, Romania, Bulgaria, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Latvia và một số quốc gia khác.

Khoảng 4.000 binh lính, 40 tàu chiến và 30 chiến đấu cơ cùng hơn 100 phương tiện vũ trang tham gia cuộc diễn tập Sea Breeze năm nay.

"Theo kịch bản của các cuộc diễn tập, hoạt động giám sát bờ biển và khả năng trinh sát của Hạm đội Biển Đen Nga tập trung vào việc phát hiện các phương tiện bay không người lái di chuyển trong khu vực không phận dọc biên giới Nga. Phương tiện theo dõi bảo đảm máy bay không người lái hạ cánh trên đường băng của tàu chiến hoạt động ở vùng biển trung lập như một phần trong nhóm tác chiến bề mặt của kẻ thù giả định", văn phòng báo chí của Hạm đội Biển Đen cho hay hôm 12/7.

Bộ chỉ huy Hạm đội Biển Đen chỉ đạo các chỉ huy của các tàu khu trục hoạt động trên Biển Đen di chuyển nhanh chóng tối đa đến những khu vực tiến hành chiến dịch của kẻ thù giả định nhằm xác định các hành động tiến xa hơn của đối phương, thông báo trên cho hay.

Trong giai đoạn tiếp theo của cuộc tập trận, các tàu khu trục sẽ tổ chức tập trận chung với các thủy thủ đoàn của lực lượng phòng không thuộc hải quân nhằm tiến hành ném bom và tấn công tên lửa vào các nhóm hải quân của kẻ thù giả định.

Những tàu chiến như Đô đốc Grigorovich và Đô đốc Essen thuộc Dự án 11356R/M. Những tàu khu trục này được thiết kế để phá hủy tàu chiến bề mặt, tàu ngầm và các bệ phóng trên mặt đất của kẻ thù, đồng thời tiến hành tuần tra và bảo vệ các tuyến đường biển.

Các tàu khu trục trong dự án này được trang bị 8 bệ phóng tên lửa hành trình Kalibr-NK, có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt biển, ven bờ biển và dưới biển ở khoảng cách lên tới 2.600 km.

Các tàu chiến của dự án này cũng được trang bị hệ thống đạn đạo và tên lửa phòng không Shtil-1, Palash, AK-630M, súng máy A-190 cỡ nòng 100mm, các ống phóng ngư lôi và các bệ phóng tên lửa RBU-6000. Các tàu khu trục này cũng có đường băng cất cánh và hạ cánh, cũng như nơi đặt một trực thăng chiến đấu chống tàu ngầm Ka-27 hoặc Ka-31./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại