NATO tuyên bố hành động nếu Thụy Điển, Phần Lan chịu 'sức ép'

Kông Anh/VTC News |

Tổng thư ký Jens Stoltenberg nói NATO sẽ hành động nếu Thụy Điển hoặc Phần Lan chịu sức ép từ nước khác trước khi họ trở thành thành viên chính thức.

Phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson hôm 20/10, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết: "Không thể tưởng tượng được việc các đồng minh sẽ không hành động nếu Thụy Điển và Phần Lan chịu bất kỳ hình thức áp lực nào”.

“Tham gia liên minh sẽ giúp Thụy Điển và Phần Lan an toàn hơn, NATO mạnh hơn và khu vực châu Âu - Đại Tây Dương an toàn hơn”, Tổng thư ký Jens Stoltenberg nói.

NATO tuyên bố hành động nếu Thụy Điển, Phần Lan chịu sức ép - Ảnh 1.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: Getty)

Theo ông Jens Stoltenberg, quá trình gia nhập liên minh NATO của Thụy Điển và Phần Lan diễn ra nhanh nhất trong lịch sử hiện đại của NATO và gần như tất cả các nước thành viên liên minh đã hoàn thành các thủ tục kết nạp hai quốc gia Bắc Âu.

Ông nhấn mạnh rằng nhiều quốc gia thành viên NATO cam kết đảm bảo an ninh cho cả hai nước và NATO đã tăng cường sự hiện diện của mình ở biển Baltic.

Tổng thư ký Jens Stoltenberg cũng ca ngợi nỗ lực của Thụy Điển trong việc thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý gia nhập.

Thụy Điển và nước láng giềng Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào giữa tháng 5 sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ ban đầu đã ngăn chặn quá trình này với cáo buộc hai nước Bắc Âu hỗ trợ các tổ chức khủng bố.

Ankara nhiều lần cáo buộc cả hai nước ủng hộ các tay súng người Kurd, cũng như nhóm giáo sĩ Fetullah Gülen - mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là tổ chức khủng bố. Helsinki và Stockholm bác những cáo buộc này. Vào cuối tháng 6, ba nước ký biên bản ghi nhớ về vấn đề này.

Thụy Điển và Phần Lan chỉ có thể gia nhập NATO nếu tất cả 30 quốc gia thành viên liên minh phê chuẩn, đồng ý cho các ứng cử viên tham gia. Đến nay, 28 thành viên NATO đã phê chuẩn đơn xin gia nhập của Helsinki và Stockholm, song Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary chưa làm điều này.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cũng phát đi tín hiệu cho biết ông sẵn sàng đến Ankara càng sớm càng tốt để thảo luận về việc gia nhập NATO với Thổ Nhĩ Kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại