NATO cân nhắc thế trận quân sự lâu dài hơn ở Đông Âu

Hải Đăng |

Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết NATO đang xem xét triển khai một thế trận quân sự lâu dài hơn ở Đông Âu để tăng cường khả năng phòng thủ của khối trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine ở mức cao.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh minh họa

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh minh họa

Ông Stoltenberg cho biết NATO đang xem xét khả năng tăng cường hơn nữa sự hiện diện của khối quân sự này ở phần phía đông của liên minh. Chính phủ các nước phương Tây đã thúc giục Moscow rút quân khỏi biên giới Ukraine nếu Nga không muốn thấy NATO tăng cường hoạt động ở các quốc gia đồng minh phía đông.

Trong cuộc họp báo với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, ông Stoltenberg cũng đề cập đến phản ứng của NATO trong việc triển khai các nhóm tác chiến trên lãnh thổ phía đông của mình sau khi Moscow sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014.

Các bộ trưởng quốc phòng NATO dự kiến ​​sẽ thảo luận về quân tiếp viện trong cuộc họp tiếp theo từ ngày 16-17/2 tới.

Cũng trong ngày 7/2, Tổng thống Ba Lan Duda đã khẳng định sự thống nhất của châu Âu, cả trong EU và NATO; ông cho rằng chỉ có cách này mới có thể bảo vệ hòa bình và luật pháp quốc tế đồng thời tránh nguy cơ xảy ra chiến tranh hiện nay.

Nhà lãnh đạo Ba Lan đã gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel trong ngày 7/2 để bàn về tình hình ở miền Đông (cả Ukraine và Belarus) cũng như các bước đi tiếp theo mà EU cần thực hiện trong bối cảnh hiện nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại