NASA tiếp tục hoãn phóng tàu vũ trụ lên Mặt trăng

PV |

Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo sẽ hoãn việc phóng tàu vũ trụ lên Mặt trăng dự kiến vào thứ Ba tới do một cơn bão nhiệt đới đang tiến gần bờ biển Florida, nơi đặt bệ phóng.

Thông báo hoãn được đưa ra ngày 24/9 do cơn bão nhiệt đới Ian dự kiến sẽ mạnh lên và đổ bộ vào bang Florida trong tuần tới. Tên lửa phóng sẽ được đưa ra khỏi bệ phóng và di chuyển vào khu vực an toàn.

NASA tiếp tục hoãn phóng tàu vũ trụ lên Mặt trăng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: The Washington Post

Đây là lần thứ 3 NASA phải hoãn sứ mệnh Artemis 1 phóng tàu vũ trụ không người lái lên Mặt trăng. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch được thực hiện trong nhiều năm với mục đích đưa con người trở lại Mặt trăng sau nửa thế kỷ.

Sứ mệnh Artemis gồm 3 giai đoạn: Sứ mệnh Artemis 1 dự kiến phóng trong năm 2022, không có phi hành đoàn và tàu vũ trụ Orion chỉ quay quanh Mặt trăng để nghiên cứu.

Sứ mệnh Artemis 2, dự kiến phóng năm 2023, có phi hành đoàn và vẫn chỉ quay quanh Mặt trăng. Sứ mệnh Artermis 3, dự kiến phóng năm 2024, có phi hành đoàn và tàu vũ trụ Orion chính thức đáp xuống Mặt trăng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại