NASA phóng tên lửa từ miền Bắc Australia phục vụ nghiên cứu khoa học

Quỳnh Chi |

Tên lửa của NASA sẽ được phóng vào không gian từ lãnh thổ phía Bắc Australia vào tháng 6 và tháng 7 theo một thỏa thuận được công bố hôm 2/6.

Thủ tướng Australia và Thủ hiến lãnh thổ Bắc Úc xác nhận, ba tên lửa khoa học âm dưới quỹ đạo sẽ được phóng từ ngày 26/6 đến ngày 12/7 từ Trung tâm Vũ trụ Arnhem do công ty Equatorial Launch Australia sở hữu và điều hành.

Chính phủ hai nước cho biết, đây sẽ là lần đầu tiên NASA phóng tên lửa từ một cơ sở thương mại bên ngoài nước Mỹ, và là tên lửa đầu tiên của NASA được phóng từ Australia kể từ năm 1995, khi các vụ phóng được tiến hành từ tổ hợp tầm bắn Woomera của lực lượng Không quân Hoàng gia Australia.

Khoảng 75 nhân viên NASA sẽ có mặt ở Australia cho các buổi phóng. Chính phủ hai nước cho biết, các sứ mệnh sẽ gồm nghiên cứu về vật lý mặt trời, vật lý thiên văn và các hiện tượng khoa học hành tinh chỉ có thể quan sát được từ khu vực Nam bán cầu.

NASA phóng tên lửa từ miền Bắc Australia phục vụ nghiên cứu khoa học - Ảnh 1.

NASA sẽ phóng tên lửa từ lãnh thổ Bắc Úc để nghiên cứu vật lý thiên văn và khoa học hành tinh chỉ có thể quan sát được từ bán cầu Nam. (Ảnh: TNS)

Trung tâm Vũ trụ Arnhem nằm trên cao nguyên Dhupuma gần Nhulunbuy, trên vùng đất của người Gumatj. Hai chính phủ xác nhận, các chủ sở hữu truyền thống tại vùng đất này đã được tham vấn trong quá trình phê duyệt dự án.

NASA đang bổ sung năng lực và đưa East Arnhem Land (một trong năm vùng của lãnh thổ Bắc Úc) trở thành điểm đến toàn cầu cho các nhà đầu tư. Điều này sẽ giúp ngành công nghiệp tại đây phát triển, tạo ra nhiều việc làm hơn cho người dân địa phương và nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp mở rộng hoạt động.

Dự án này sẽ kết nối ngành công nghiệp địa phương và toàn cầu với nhau, qua đó đưa lĩnh vực vũ trụ của Australia bước sang một kỷ nguyên mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại