Nâng mũi làm đẹp, người phụ nữ ở Sài Gòn bị hỏng mắt trái

Bảo Minh |

Theo kết quả khám, việc bệnh nhân này tiêm filler để nâng cao mũi đã tác động đến trung tâm võng mạc trái khiến một mắt bị hỏng.

Nạn nhân là chị N.T.C.D. (30 tuổi, ngụ quận 2, TP HCM). Qua tìm hiều trên mạng, chị D. muốn nâng sống mũi cao nên đã đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn quận 4.

Chiều 16/7, nhân viên thẩm mỹ tiêm filler (loại hyaluronic acid) cho người phụ nữ. Tuy nhiên vừa tiêm một ít thì mặt chị đỏ rần nên dừng lại.

Nạn nhân sau đó xuất hiện tình trạng nôn ói và mi mắt trái sụp xuống, da vùng mũi và trán thâm đen và ngày càng lan rộng. Mắt trái nạn nhân dần yếu và mờ hẳn sau khi về nhà.

Nạn nhân sau đó đi thăm khám tại hai BV khác nhưng tình trạng ngày một nặng hơn nên quyết định chuyển đến BV Trưng Vương để chữa trị.

Qua khám xác định, các bác sĩ xác định vùng da mi mắt, mũi bệnh nhân có dấu hiệu hoại tử. Sau khi tiêm filler vào mũi gây tăng nhãn áp cấp dẫn đến ách tắc mạch máu. Theo đó, việc tai biến có thể do tiêm chất làm đầy, tác động vào động mạch trung tâm võng mạc trái, tổn thương xoang hang trái gây ra vấn đề về thị lực.

Qua 3 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân có chuyển biến kém trước nguy cơ mù lòa vĩnh viễn mắt trái cao. Đây là một trường hợp nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc nhiều người muốn tiêm các chất làm đẹp nhưng thiếu hiểu biết, không lường trước được hậu quả

Theo bác sĩ Nguyễn Thế Hổ (bệnh viện Trưng Vương), việc tiêm các chất làm đầy dẫn đến nhiều nguy cơ rủi ro, biến chứng và để lại nhiều hậu quả nặng nề về thẩm mỹ cũng như có khả năng gây ra tử vong. Bác sĩ khuyến cáo người có nhu cầu làm đẹp cần có sự hiểu biết, lựa chọn những địa chỉ uy tín và phương pháp phù hợp để thực hiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại