Nạn nhân vụ lật xe khách khiến 8 người thương vong: Sau tiếng nổ lớn, xe chao đảo rồi lật nghiêng

Gia Hưng |

Sau khi vượt chiếc xe tải, trời mưa đường trơn và có nhiều vệt hằn lún khiến chiếc xe mất lái, đâm vào dãy cột mốc bên đường rồi đâm vào dải phân cách và lật nghiêng trên đường.

Đến chiều tối 12/4, 5 nạn nhân trong vụ tai nạn xe giường nằm xảy ra vào trưa cùng ngày, tại địa bàn xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An.

Theo các bác sĩ tại bệnh viện, trưa cùng ngày, bệnh viện này tiếp nhận 6 nạn nhân của vụ tai nạn vào cấp cứu. Do quá nặng nên 1 nạn nhân đã tử vong trên đường vào viện. Trong số 5 người còn lại có 1 người bị thương nặng và 4 người bị chấn thương phần mềm.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn kinh hoàng nói trên, anh Bùi Mạnh Kiểm (30 tuổi, trú huyện Thái Thụy, Thái Bình) kể lại, khoảng 10h30’, các hành khách đang nằm trên xe thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn. Sau đó, chiếc xe chao đảo.

Lật xe khách khiến 8 người thương vong: Sau tiếng nổ lớn thì xe lật, nhiều khách sợ hãi! - Ảnh 2.

Các nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu sau tai nạn.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chiếc xe đâm vào dải phân cách sau đó lật xuống đường rất mạnh. Bị va đập mạnh, anh Kiểm ngất xỉu sau đó và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với nhiều vết thương trên khắp cơ thể.

Là người may mắn không bị thương sau vụ tai nạn, anh Huỳnh Thăng Long (SN 1970, trú Hải Phòng) cho biết, anh lên xe về quê tại TP. Nha Trang. Khoảng gần 10h sáng 12/4, xe khách này dừng ăn tại TX. Hồng Lĩnh. Khi xe chạy được khoảng 5km đến địa bàn xã Xuân Lĩnh thì gặp nạn.

Lật xe khách khiến 8 người thương vong: Sau tiếng nổ lớn thì xe lật, nhiều khách sợ hãi! - Ảnh 3.

Hiện 6 nạn nhân vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An.

Lúc xảy ra tai nạn, trên xe có 21 người lớn và 1 cháu nhỏ khoảng 3 tuổi. Anh Long cho biết, anh ngồi vị trí gần cuối và tầng 2 của xe nên không thể nhìn thấy phía trước. Tuy nhiên, trước khi xảy ra tai nạn, anh khẳng định, xe không va chạm với xe nào khác mà đâm vào cột mốc, biển quảng cáo bên đường rồi lật xe.

"Sau tai nạn thì toàn bộ kính vỡ hết, tôi và một số người còn tỉnh chui ra rồi gọi mọi người đến cứu, đưa mấy người bị thương đi cấp cứu", anh Long nhớ lại.

Ông Đỗ Văn Minh (47 tuổi, trú Thái Bình) nhớ lại, trước lúc xe lật, ông có nghe tiếng nổ lớn nhưng không biết đó là gì.

Lật xe khách khiến 8 người thương vong: Sau tiếng nổ lớn thì xe lật, nhiều khách sợ hãi! - Ảnh 4.

Ông Minh được các bác sĩ thăm hỏi.

"Lúc đó xe chạy cũng không nhanh lắm. Sau tiếng nổ lớn, xe này chạy loạng choạng rồi đâm rất mạnh vào dải phân cách. Lúc đó, nhiều khách sợ hãi. Sau đó, xe lật thì đồ văng lộn xộn, tôi cũng bị va đập chấn thương", ông Minh bàng hoàng nhớ lại.

Đến chiều cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn giao thông đã được cơ quan chức năng giải phóng. Chiếc xe khách đã được cẩu về trụ sở Công an huyện Nghi Xuân để làm rõ sự việc.

Sau vụ tai nạn, tài xế Trần Văn Lợi (SN 1980, trú huyện Ý Yên, Nam Định) chỉ bị xây xước nhẹ.

Lật xe khách khiến 8 người thương vong: Sau tiếng nổ lớn thì xe lật, nhiều khách sợ hãi! - Ảnh 5.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo tài xế Lợi, trước khi xảy ra tai nạn, xe anh đã vượt 1 chiếc xe tải. Do trời mưa đường trơn cộng với việc đường xấu có nhiều rãnh lún và lồi lõm nên chiếc xe đã bị mất lái, trượt ra đâm vào cột mốc cùng chiếc biển quảng cáo bên đường.

Sau khi bị mất lái, chiếc xe chạy loạng choạng thêm chừng 50m, tiếp tục đâm gãy dãy cột mốc bên phải đường rồi tiếp tục lao thẳng vào dải phân cách cứng giữa đường. Chiếc xe khách sau đó quay ngược lại 180 độ rồi lật nghiêng qua dải phân cách sang làn đường ngược lại.

Lật xe khách khiến 8 người thương vong: Sau tiếng nổ lớn thì xe lật, nhiều khách sợ hãi! - Ảnh 6.

Cơ quan chức năng dọn dẹp hiện trường vụ tai nạn.

Hiện cơ quan công an huyện Nghi Xuân đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Video hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.

Như trước đó đã đưa tin, khoảng 10h30’ sáng 12/4, chiếc xe khách mang BKS: 17B-007.02 do tài xế Trần Văn Lợi (SN 1980, trú huyện Ý Yên, Nam Định) điều khiển chở theo 21 hành khách.

Khi đi trên quốc lộ 1A, tuyến tránh Nam cầu Bến Thuỷ, đoạn qua địa bàn thôn 5, xã Xuân Lĩnh, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thì bất ngờ mất lái đâm vào dãy cột mốc bên đường rồi tiếp tục đâm vào dải phân cách và lật nghiêng xuống đường.

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn gồm:

2 người tử vong:

Tăng Văn Toàn (SN 34 tuổi, trú huyện Thái Thuỵ, Thái Bình; phụ xe).

Đặng Đình Rỗng (SN 1975, trú tại Trảng Bom, Đồng Nai).

5 người bị thương gồm:

Bùi Mạnh Kiểm (30 tuổi, trú huyện Thái Thụy, Thái Bình).

Phạm Văn Toàn (20 tuổi, trú huyện Yên Thành, Nghệ An).

Nguyễn Ngọc Châu (34 tuổi, trú tại Đồng Phú, Bình Phước).

Bùi Thị Hường (40 tuổi, trú tại Nha Trang, Khánh Hòa).

Đỗ Văn Minh (47 tuổi, trú Thái Thuỵ, Thái Bình).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại