Bất ngờ bị chặn đường xin tiền, nam thanh niên lao đến đánh người tàn tật tử vong

Ngọc Tú |

Bức xúc vì bị chặn đường xin tiền, Phú nhảy xuống khỏi xe máy rồi đánh đập anh Hoà làm nạn nhân tử vong sau đó.

Ngày 27/12, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà sơ thẩm xét xử Trần Phú (SN 1990, trú xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về tội danh Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 9h30’ sáng 17/6, Phú lái xe máy đi ăn sáng rồi về nhà. Khi đi qua thôn Hoà Bình (xã Đức Thuỷ), Phú bị anh Trần Văn Hòa (là người cùng xã thường chặn xe qua lại trước nhà để xin tiền) bị cụt một chân, chống nạng lao ra chặn xe xin tiền.

Vì bất ngờ, Phú phải đánh lái tránh sang một bên rồi phanh gấp xe. Quá bức xúc, Phú đã nhảy xuống xe lao đến dùng chân đạp khiến anh Hoà ngã giữa đường.

Chưa dừng lại ở đó, Phú còn tiếp tục đạp nhiều lần vào đầu anh Hòa, chỉ đến khi người nhà nạn nhân ra can ngăn Phú mới chịu dừng lại.

Sau khi bị đánh, anh Hòa được người thân đưa vào nhà nằm nghỉ được một lúc thì sủi bọt mép. Dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân Hoà đã tử vong.

Ngày 18/6, nghe tin anh Hoà tử vong, Phú đã đến Công an huyện Đức Thọ đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa hôm nay, Phú cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình và gửi lời xin lỗi gia đình bị hại, mong tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình.

Được biết, sau vụ việc vừa qua, gia đình Phú đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 80 triệu đồng.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Phú 7 năm tù giam về tội Giết người, đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền 150 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại