Nam thanh niên dùng clip "nóng" tống tình hàng loạt cô gái trẻ

Bảo Ngọc |

Tùng lập trang web để tuyển nhân viên tiếp thị với mức lương 7 triệu đồng trong 3 ngày với điều kiện người ứng tuyển phải tự quay clip khỏa thân.

Ngày 8/8, Thượng tá Đào Thành Long, Phó trưởng Công an thị xã An Nhơn (Bình Định), cho biết vừa tiến hành bắt khẩn cấp Lê Chánh Thanh Tùng (SN 1997, trú phường Bình Định, thị xã An Nhơn) để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra cho biết nhận được nhiều đơn tố cáo của các cô gái trẻ tố cáo Tùng cưỡng đoạt tình, tiền, điện thoại di động.

Qua điều tra, Tùng lên mạng lập một trang web để tuyển nhân viên tiếp thị nữ có ngoại hình ưa nhìn để làm việc tại thị xã An Nhơn. Tùng đưa ra mức lương hấp dẫn lên đến 7 triệu đồng/3 ngày làm việc.

Trong yêu cầu tuyển dụng, Tùng quy định ứng viên phải tự quay clip khỏa thân gửi cho hắn để xác định ngoại hình.

Khi có clip trong tay, Tùng liền gọi các cô gái đến khách sạn rồi dùng clip "nóng" do họ tự gửi để đe dọa đoạt tình. Thỏa mãn dục vọng, Tùng còn trấn lột tiền, điện thoại di động.

Tùng đe dọa những ai không đáp ứng nhu cầu sẽ bị tung clip "nóng" lên mạng nên các nạn nhân đều ngoan ngoãn đáp ứng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại