Nam sinh viên sư phạm bị bắt trong đường dây ma tuý

Gia Hưng |

Đột kích vào lán trại tách biệt trong khu rừng sâu, cảnh sát bắt giữ 8 đối tượng cùng nhiều súng và ma tuý. Trong đó, có một đối tượng hiện đang là sinh viên sư phạm.

Trưa 22/3, Thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, công an huyện này vừa triệt phá thành công một tụ điểm buôn bán ma tuý lớn trên địa bàn.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện có một nhóm đối tượng cấu kết với nhau tạo thành tụ điểm buôn bán lẻ ma tuý trên địa bàn xã biên giới Nậm Cắn.

Điều tra theo dõi, trinh sát biết được tụ điểm này được điều phối do đối tượng Hạ Chờ Pó (SN 1973, trú xã Na Ngoi) cầm đầu.

Tụ điểm của Pó cầm đầu hoạt động phức tạp, địa điểm hoạt động gần khu vực biên giới, cách xa khu dân cư, trong khi các đối tượng thường xuyên cắt cử người canh gác, không để người lạ mặt vào gần nơi hoạt động của chúng nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn.

Nam sinh viên sư phạm bị bắt trong đường dây ma tuý  - Ảnh 1.

Tang vật vụ án.

Theo dõi chặt chẽ di biến động của tụ điểm này, cánh át biết được Pó là người có nhiệm vụ mua bán, vận chuyển ma túy từ bên Lào về sau đó giao cho đối tượng Lầu Y Trử (người tình của Pó; SN 1977, trú xã Nậm Cắn) bán cho các đối tượng khác.

Ngày 18/3/2017, Công an huyện Kỳ Sơn đã họp và xác lập chuyên án mang bí số 317M để đấu tranh. Sau nhiều ngày bám mục tiêu, đối tượng, sáng 21/3, Ban Chuyên nhận được thông tin với nội dung "vừa phát hiện 1 nhóm đối tượng vào khu vực lán của bà Lầu Y Trử".

Nhận định đây là thời gian thích hợp phá án, lực lượng chức năng đã lên phương án cụ thể, vô hiệu hóa đối tượng cảnh giới và đột nhập vào bắt giữ 8 đối tượng.

8 đối tượng bị bắt gồm Pó, Trử, Lầu Bá Gô (SN 1992, trú xã Nậm Cắn (từng có tiền án về tội chống người thi hành công vụ), Vi Duy Mạnh (SN 1996, trú xã Na Loi), Lô Văn Tỉnh (SN 1997, trú xã Tà Cạ), Vi Văn Duy (SN 1989, trú xã Hữu Kiệm), Lữ Văn Tuấn (SN 1987, trú xã Tà Cạ).

Trong đó, đối tượng Lô Văn Hậu (SN 1994, trú tại xã Tà Cạ) bị bắt giữ trong vụ việc này khai nhận là sinh viên năm 2 Đại học Vinh, nghành sư phạm tiểu học.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 20 gam hê rô in, 400 viên Ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng tự chế, 13 viên đạn, 1 cân tiểu ly, 5 ĐTDĐ và 10 triệu đồng tiền mặt.

Bước đầu tại cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại