Nam sinh lớp 12 treo cổ tự tử ở Lạng Sơn, nghi chịu áp lực học tập

Hoàng An |

Theo vị cán bộ xã Phú Xá, có thể do bị mẹ nhắc nhở nhiều, áp lực quá nên K. mới hành động dại dột.

Hai ngày trước, Nguyễn Duy K. (học sinh lớp 12, Trường THPT Đồng Đăng - huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) được phát hiện chết trong tư thế treo cổ ở nhà riêng tại xã Phú Xá.

Ở địa phương, Nguyễn Duy K. được đánh giá là thanh niên hiền lành, ngoan ngoãn, lực học ở mức khá.

Cán bộ xã Phú Xá cho biết, K. sống với mẹ là bà Hoàng Thị T. (39 tuổi), còn bố đã mất cách đây vài năm.

Nhà chỉ có hai mẹ con nên bà T. một mực yêu thương K., luôn nhắc nhở con tập trung học, không được ham chơi.

Theo vị cán bộ xã Phú Xá, có thể do mẹ nhắc nhở nhiều, áp lực quá nên K. mới hành động dại dột. Buổi sáng trước khi đươc phát hiện treo cổ chết trong nhà, K. vẫn đến lớp học vài tiết đầu rồi bỏ ra về.

Nhiều người thân, hàng xóm, bạn học cùng lớp với K. vô cùng bàng hoàng khi biết tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại