Nam sinh bị 3 bạn học đánh dã man trong ký túc: 'Rất buồn nhưng vẫn tha thứ'

Ngọc Tú |

Nhiều ngày sau sự việc bị 3 bạn trong phòng ký túc xá đánh dã man, nam sinh Đinh Xuân H. nói rất buồn vì bị bạn đánh đập trong khi bản thân không hề làm gì xấu hay hại bạn.

Nhớ lại sự việc, H. kể, khoảng 19h20’ ngày 11/5, H. đang ở ngoài thì có 1 người bạn gọi về phòng ký túc xá của trường có Bùi Tuấn A. gặp có việc.

Vừa vào phòng, H. đã bị Tuấn A. cùng Cao Thành Th. đóng cửa lại lao vào đánh đập. Ngoài Tuấn A. cùng Th., 1 nam sinh khác tên là Long Nh. cũng tham gia hành hung H.

Nam sinh bị 3 bạn học đánh dã man trong ký túc: Rất buồn nhưng vẫn tha thứ - Ảnh 1.

Nam sinh H. cho biết, dù rất buồn nhưng đã nhận được lời xin lỗi nên sẵn sàng tha thứ cho các bạn

"Các bạn nói em chơi không tốt với các bạn nên đánh. Trước đó thì Th. bảo em giặt đồ nhưng em không giặt giúp. Các bạn đánh xong cấm em báo với nhà trường, nếu không sẽ đánh tiếp.

Hôm qua trường mời em, bố mẹ cùng 3 bạn và bố mẹ các bạn lên trường giải quyết. Các bạn đã xin lỗi em và hứa với bố mẹ, thầy cô từ nay sẽ không tái phạm nữa. Bố mẹ các bạn cũng mong em và gia đình thông cảm", H. tâm sự.

Sự việc đã qua và được các bạn xin lỗi, nhận lỗi nên H. đã tha thứ cho các bạn đánh mình. Nhưng em rất buồn vì bản thân không hề làm điều gì xấu hay hại bạn mà vẫn bị đánh đập.

Nam sinh bị 3 bạn học đánh dã man trong ký túc: Rất buồn nhưng vẫn tha thứ - Ảnh 2.

H. cho biết, lý do các bạn đánh mình là vì có lần bạn nhờ giặt đồ nhưng không giặt nên bạn nói chơi không tốt.

Được biết, sắp tới đây H. sẽ thi chuyển cấp lên lớp 10, dự tính thi vào THPT Lê Lợi, khác với 3 bạn kia là thi vào trường THPT Quỳ Hợp 1. 

Nam sinh H. không còn suy nghĩ gì về sự việc này để cố gắng ôn chuẩn bị tốt cho kỳ thi quan trọng tới.

Trước đó, sau khi biết thông tin con bị đánh, ông Đinh Văn Tấn (bố H.) đã làm đơn yêu cầu nhà trường làm rõ, xử lý vụ việc.

Phía nhà trường mời các nam sinh cùng gia đình lên làm việc, đưa ra hình thức xử lý hạ hạnh kiểm xuống mức trung bình và phạt 1 tuần lao động nội trú đối với các nam sinh đánh bạn.

Thế nhưng, đến ngày 28/5, ông Tấn bất ngờ xem được đoạn video các bạn đánh con mình. Xót con vì bị các bạn đánh quá nguy hiểm, ông Tấn tiếp tục làm đơn kiến nghị nhà trường xử lý nghiêm.

Nam sinh bị 3 bạn học đánh dã man trong ký túc: Rất buồn nhưng vẫn tha thứ - Ảnh 4.

Hiện H. và cả gia đình đã bỏ qua mọi chuyện

Ngày 29/5, trong buổi làm việc với nhà trường, 3 nam sinh đánh bạn đã xin lỗi H., nhà trường và hứa không tái phạm.

Sau khi nghe giải thích và muốn không ảnh hưởng đến tâm lý các em chuẩn bị kỳ thi tới, ông Tấn đã thông cảm và đồng ý hoà giải, giải quyết nội bộ giữa các gia đình.

Được biết, 3 nam sinh đánh bạn nói trên đã bị xử lý phạt bằng hình thức phạt 1 tuần lao động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại