
“Chúng tôi đã nhận được các cuộc gọi cầu cứu từ 17 công dân tham gia lực lượng lính đánh thuê trong cuộc xung đột Nga-Ukraine”, thông báo của chính phủ Nam Phi ngày 6/11/2025.

"Tổng thống Cyril Ramaphosa đã ra lệnh điều tra những tình tiết dẫn đến việc tuyển dụng những người này vào các hoạt động có vẻ như là lính đánh thuê", thông báo của chính phủ Nam Phi nêu rõ.

Người phát ngôn của Tổng thống Cyril Ramaphosa, Vincen Magwenya, cho biết, “những người này bị dụ dỗ tham gia lực lượng lính đánh thuê trong cuộc xung đột Nga-Ukraine với lý do là hợp đồng lao động béo bở”.

“Chính phủ Nam Phi đang làm việc thông qua các kênh ngoại giao để đảm bảo những người này được trở về sau khi họ kêu gọi hỗ trợ trở về nhà”, ông Magwenya nói.

Tổng thống Cyril Ramaphosa và chính phủ Nam Phi lên án mạnh mẽ hành vi dễ gây tổn thương bởi các cá nhân làm việc cho các tổ chức quân sự nước ngoài”, người phát ngôn nhấn mạnh.

Được biết, những người đàn ông này ở độ tuổi từ 20 đến 39 và bị mắc kẹt ở khu vực Donbass đang bị chiến tranh tàn phá của Ukraine.