Nam bảo vệ kể lại giây phút phát hiện Phó giám đốc Sở NN & PTNT tử vong ở sân chung cư

Hoàng Hải |

Sau khi nghe thấy tiếng động mạnh, mọi người tới kiểm tra thì phát hiện ông Khương nằm bất động dưới đất.

Liên quan đến vụ việc phát hiện ông Phạm Văn Khương - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội tử vong ở sân chung cư toà nhà Vinaconex 1 có địa chỉ tại Khuất Duy Tiến (quận Cầu Giấy, Hà Nội) sáng 16/8, PV đã tìm về khu vực toà nhà trên để tìm hiểu. 

Sáng nay, nhiều người dân quanh toà nhà vẫn bàn tán xôn xao sau sự việc xảy ra vào chiều qua. 

Nam bảo vệ kể lại giây phút phát hiện Phó giám đốc Sở NN & PTNT tử vong ở sân chung cư - Ảnh 1.

Khu vực ông Khương tử vong.

Một cư dân sinh sống tại chung cư B Vinaconex 1 chia sẻ, nhiều người sống ở toà nhà này biết ông Khương là Phó Giám đốc sở NN&PTNT Hà Nội. Trong thời gian sinh sống ở toà nhà, ông là người hoà đồng với mọi người. 

Ông Nguyễn Đình Chính (bảo vệ toà nhà chung cư B Vinaconex 1) cho biết: Ông Phạm Văn Khương sống ở phòng 1601 chung cư B Vinaconex 1. 

Vào khoảng 16h30 phút chiều 15/8, ông Đính thấy ông Khương đưa ôtô đưa về chung cư Vinaconex rồi đi bộ vào thang máy và lên tầng. Lúc này, mọi việc diễn ra đều bình thường. 

Tuy nhiên, đến khoảng 17h cùng ngày, một số người dân đi bộ dưới sân toà nhà bỗng nghe tiếng bịch rất to nên mọi người vội chạy tới khu vực phát ra tiếng động thì thấy ông Khương nằm bất động dưới đất trong trạng vỡ đầu, gãy chân tay và máu chảy nhiều. 

Ngay sau đó, bảo vệ toà nhà đã báo cho Công an phường Trung Hoà và cơ quan chức năng đến đưa làm việc. 

Sau đó, ông Khương được đưa tới Bệnh viện 19 - 8 để cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó. 

Theo ông Đính, sau khi xảy ra vụ việc, qua trích xuất camera xác định ông Khương đã lên tầng tum nhà B Vinaconex 1 nhảy xuống dẫn đến tử vong.

Được biết, ông Phạm Văn Khương nhận công tác tại Sở NN&PTNT Hà Nội giữ chức phó giám đốc từ tháng 5/2018.

Ông Khương từng là Phó Giám đốc Sở KHĐT Hà Nội và Phó Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Hà Tây (cũ) từ tháng 8/2006 đến tháng 7/2008.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại