Năm 2020: "Mục tiêu thế kỷ" của TQ sắp đến hạn chót, Bắc Kinh đang nhắm đến Đài Loan?

Hồng Anh |

Năm 2020 sẽ là hạn chót đối với "mục tiêu thế kỷ" của Bắc Kinh, trước khi nước này tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCS TQ) vào năm 2021.

Theo hãng tin Express (Anh), trong bản báo cáo được công bố trong tháng 12 này, cơ quan Quốc phòng của đảo Đài Loan cho biết những cuộc tuần tra trên biển "bất thường" của các tàu chiến thuộc lực lượng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), tập trung ở khu vực phía Tây Eo biển Đài Loan, đã dần trở thành "thông lệ".

Cơ quan Quốc phòng của Đài Loan cho biết các lực lượng của đảo này đã phối hợp với Hải quân Mỹ để "theo dõi tình hình và các động thái ở Eo biển Đài Loan bằng các máy bay và tàu chiến nhằm đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực".

Tuy nhiên, công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, ông Li Kexin (Lý Khắc Tân), đã cảnh báo rằng việc tàu Mỹ ghé cảng Đài Loan là điều không thể chấp nhận được.

Trong một bài bình luận được đăng tải trên báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông), Deng Yuwen, một học giả nghiên cứu vấn đề quan hệ quốc tế tại Đại học Nottingham, Anh, từng nhận định rằng các hoạt động "tuần tra bao vây" đảo Đài Loan của Bắc Kinh sẽ dần trở thành thông lệ, và rất có thể sẽ xảy ra tình huống dẫn đến việc Đại lục thống nhất Đài Loan.

Nhận định về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, học giả Deng cho biết: "Ông Tập có thể sẽ muốn thống nhất Đài Loan để có thêm thành tựu ghi danh sử sách".

"Hơn nữa, nếu hai bờ eo biển xảy ra chiến tranh, thì các hệ thống và thủ tục của thời bình sẽ được tạm thời bỏ qua. Điều đó sẽ cho phép ông Tập tiếp tục tại nhiệm sau năm 2022 và có thêm thời gian để thực hiện hóa giấc mộng phục hưng Trung Quốc", ông Deng nói.

Năm 2020: Mục tiêu thế kỷ của TQ sắp đến hạn chót, Bắc Kinh đang nhắm đến Đài Loan? - Ảnh 2.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại Lễ đường Nhân dân. Ảnh: GETTY


Bên cạnh đó, học giả này cũng đưa ra lời cảnh báo chung đối với khu vực Đông Á và toàn thế giới: "Nếu Bắc Kinh sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan vào năm 2020, thì khu vực Đông Á và toàn thế giới sẽ chứng kiến những thay đổi rất lớn.

Triều Tiên cũng có thể gây chiến với Hàn Quốc nếu nước này không thực hiện phi hạt nhân hóa trước thời điểm đó.

Tôi không muốn thấy chiến tranh nổ ra; do đó chúng ta cần hết sức chú ý đến những điều sắp xảy đến trong năm 2020".

Hiện nay, tại Trung Quốc Đại lục, ngày càng có nhiều người ủng hộ việc sử dụng vũ lực để thống nhất đảo Đài Loan.

Trong bài phát biểu năm 2017 tại Hội nghị lần thứ 19 của ĐCS TQ, ông Tập từng nhấn mạnh trước 2.280 đại biểu rằng chính sách "Một Quốc gia, Hai chế độ" nằm trong chiến lược cơ bản cho một "tân kỷ nguyên" của Trung Quốc, trong đó bao gồm kế hoạch thống nhất đảo Đài Loan.

Năm nay, khi đặc khu Hồng Kông chìm trong hỗn loạn suốt hơn 6 tháng do các cuộc biểu tình, ông Tập đã thề sẽ không bao giờ cho phép "bất kỳ cá nhân, tổ chức hay đảng phái chính trị nào, vào bất kỳ thời điểm hay bằng bất cứ cách thức nào, có hành động chia tách bất cứ phần nào thuộc lãnh thổ Trung Quốc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại