*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các tướng chỉ huy cao nhất quân đội Mỹ và Nga đã tổ chức cuộc hội đàm kéo dài 6 giờ tại Helsinki, Phần Lan vào thứ Tư (22/9). Đây là cuộc gặp đầu tiên của chỉ huy hai bên sau 20 tháng kể từ năm 2019.
Tổng thống Nga Vladimir Putin không tiếc lời khen ngợi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhưng giới hạn ở Syria đã lên đến đỉnh điểm.
Mỹ và Nga đang cạnh tranh mạnh mẽ trong không gian, điều này có nguy cơ làm gia tăng hoạt động quân sự hóa không gian, dẫn đến “Chiến tranh giữa các vì sao”.
Dự án Nord Stream-2 là con đường để Nga thoát khỏi sự bao vây cấm vận của Mỹ, nó cũng đang tạo ra nhiều rạn nứt trong mối quan hệ giữa Mỹ với Đức và EU.
Ngày 19/06/2020, ngay trước thềm cuộc duyệt binh kỷ niệm 75 năm kết thúc Thế chiến II trên Quảng Trường Đỏ, Tổng thống Nga V.Putin đăng bài viết trên trang mạng của Điện Kremlin với tiêu đề “75 năm Chiến thắng vĩ đại: trách nhiệm chung trước lịch sử và tương lai” để gửi đi thông điệp về những bài học lịch sử từ cuộc chiến tranh này.
Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) khuyến cáo về "một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới" nếu không có cơ chế kiểm soát.
Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp trừng phạt lên Đơn vị phản ứng nhanh Terek ở Cộng hòa Chechen cùng với 5 cá nhân trong đó có 3 người Nga, thể theo luật Magnitsky.
Quốc tế đang lo ngại về khả năng đối đầu quân sự giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ trong trường hợp Thổ mở rộng chiến dịch sang khu vực Manbij ở Syria.
Truyền thông Mỹ cáo buộc chính Triều Tiên là nhà cung cấp vũ khí hóa học cho quân chính phủ của Tổng thống Syria Assad.
Ngày 24/4, trang mạng Defence News đưa tin, Không quân Mỹ ngày 25/4 sẽ triển khai một số lượng chưa xác định các máy bay tiêm kích đa năng hiện đại F-35 tới Estonia, qua đó đưa loại máy bay chiến đấu thế hệ mới nhất này của Mỹ tới gần hơn cửa ngõ nước Nga.
Tâm điểm