Mỹ áp trừng phạt mới, Nga tuyên bố sẽ 'đáp trả tương xứng'

Thiên Ân |

Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp trừng phạt lên Đơn vị phản ứng nhanh Terek ở Cộng hòa Chechen cùng với 5 cá nhân trong đó có 3 người Nga, thể theo luật Magnitsky.

Đợt trừng phạt mới nhất của Mỹ nhằm vào Đơn vị phản ứng nhanh Terek ở Cộng hòa Chechen ở Bắc Caucasus thuộc Liên bang Nga sẽ bị đáp trả tương xứng , Đại sứ quán Nga tại Mỹ tuyên bố ngày 16-5.

“Các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào đơn vị phản ứng nhanh đặc biệt “Terek” từ Cộng hòa Chechen cho thấy ý định hoặc là làm phức tạp sự hợp tác chống khủng bố quốc tế của Terek hoặc lo ngại khả năng hoạt động ở Bắc Cực của đơn vị này.

Hơn nữa, quyết định không mang tính xây dựng này rõ ràng đi ngược lại với triển vọng tích cực của các cuộc đối thoại gần đây ở Sochi…Các bước đi này sẽ bị đáp trả bằng các biện pháp tương xứng”, hãng tin Sputnik dẫn tuyên bố của Đại sứ quán Nga tại Mỹ.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp trừng phạt lên Đơn vị phản ứng nhanh Terek ở Cộng hòa Chechen cùng với 5 cá nhân trong đó có 3 người Nga, thể theo luật Magnitsky.

Luật Magnitsky được Mỹ thông qua năm 2012 nhằm trừng phạt các quan chức Nga vì lạm dụng nhân quyền, chịu trách nhiệm về cái chết của kế toán thuế người Nga Sergei Magnitsky trong nhà tù Moscow năm 2009 vì điều tra tham nhũng ở Nga.

Thể theo luật Magnitsky, Mỹ ra lệnh cấm đi lại và trừng phạt tài chính lên các quan chức Nga sau cái chết của công dân Nga Magnitsky. Năm 2016, Quốc hội Mỹ mở rộng luật Magnitsky thành luật Magnitsky Toàn cầu, cho phép chính phủ Mỹ trừng phạt lên bất kỳ thực thể hay cá nhân – không giới hạn quốc gia – mà Mỹ cho là lạm dụng nhân quyền.

Ngày 6-5, Ủy ban Các vấn đề Đối ngoại Hạ viện và Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện gửi một bức thư đến các nghị sĩ Mỹ, yêu cầu chính phủ Trump thực hiện báo cáo về nhân quyền ở Nga, theo tinh thần của luật Magnitsky.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại