Mỹ tập trung vào cáo buộc Iran cung cấp vũ khí cho Nga thay vì thỏa thuận hạt nhân

Hoàng Phạm |
Mỹ tập trung vào cáo buộc Iran cung cấp vũ khí cho Nga thay vì thỏa thuận hạt nhân
Mỹ tập trung vào cáo buộc Iran cung cấp vũ khí cho Nga thay vì thỏa thuận hạt nhân
Đặc phái viên Mỹ về Iran Robert Malley. Ảnh: AP

Đặc phái viên Mỹ về Iran Robert Malley cho biết Mỹ muốn tập trung vào cáo buộc Tehran cung cấp vũ khí cho Moscow và các cuộc biểu tình đang diễn ra ở Iran chứ không phải nối lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân với Iran (JCPOA).

“Iran không quan tâm đến thỏa thuận và chúng tôi đang tập trung vào những vấn đề khác. Hiện nay, chúng tôi có thể tìm cách ngăn chặn và làm gián đoạn việc Iran cung cấp vũ khí cho Nga và cố gắng hỗ trợ những nguyện vọng cơ bản của người dân Iran”, Bloomberg ngày 3/12 dẫn lời ông Malley cho biết.

Trong khi Mỹ nghi ngờ sự quan tâm của Tehran trong việc gia hạn thỏa thuận hạt nhân, ông Malley nói rằng sự tương tác giữa EU và Iran vẫn diễn ra và các cuộc đàm phán chưa chính thức bị đình chỉ.

Năm 2015, 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức đã ký Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) với Iran nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng xung quanh chương trình hạt nhân của nước này.

Năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã quyết định rút khỏi thỏa thuận, Washington sau đó áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng nhất từ ​​trước đến nay đối với Tehran.

Nhà lãnh đạo đương nhiệm của Mỹ Joe Biden đã nhiều lần bày tỏ ủng hộ việc tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân. Kể từ tháng 4/2021, Nga, Anh, Đức, Trung Quốc, Mỹ và Pháp đã tiến hành các cuộc thảo luận với Iran tại Vienna về việc khôi phục JCPOA ở dạng ban đầu.

Tháng 11 vừa qua, Iran tuyên bố sẽ xem xét lại các thỏa thuận của nước này với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sau khi IAEA thông qua nghị quyết thúc giục Tehran giải thích về nguồn gốc của vật liệu hạt nhân được tìm thấy trước đó tại các cơ sở của nước này, cung cấp các tài liệu liên quan và cho phép tiếp cận những địa điểm đó. Nghị quyết do Mỹ cùng Anh, Pháp và Đức soạn thảo.

Iran coi đây là công cụ nhằm gây áp lực chính trị đối với nước này và sau đó bắt đầu làm giàu urani lên 60% tại cơ sở hạt nhân Fordow.

theo VOV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên