Mỹ tăng cường đặt mua tàu khu trục Arleigh Burke Flight III

Sao Đỏ (Theo USNI News) |

Tàu khu trục Arleigh Burke Flight III sẽ thay thế vai trò những tuần dương hạm lớp Ticonderoga trong Hải quân Mỹ.

Mỹ tăng cường đặt mua tàu khu trục Arleigh Burke Flight III - Ảnh 1.

Liên quan đến việc cho ngừng hoạt động dần các tàu tuần dương Aegis lớp Ticonderoga, được thiết kế để cung cấp khả năng phòng không cho nhóm tác chiến tàu sân bay (AUG), Hải quân Hoa Kỳ đang tăng cường đặt hàng các tàu khu trục lớp Arleigh Burke thuộc phiên bản sửa đổi Flight III mới nhất để thay thế chúng.

Theo USNI News, ngoài 7 chiếc Arleigh Burke Flight III đã đặt hàng, Hải quân Mỹ vừa lên kế hoạch mua thêm 3 tàu khu trục nữa. Việc chế tạo toàn bộ loạt tàu nói trên được phân phối giữa hai nhà máy chịu trách nhiệm chính.

Theo hợp đồng mới, Ingalls sẽ đóng 7 chiếc chiến hạm thế hệ mới (bao gồm cả tàu DDG-125 Jack Lucas đã được bàn giao cho hạm đội ), trong khi Bath Iron Works sẽ đóng 3 chiếc, dự kiến sẽ hoàn thành cho tới cuối năm tài chính 2027.

Là một phần của ngân sách quốc phòng mới nhất, Quốc hội Mỹ đã ủy quyền cho lực lượng hải quân đặt hàng tổng cộng 15 chiếc Arleigh Burke Flight III. Như vậy, tổng số tàu khu trục được mua cuối cùng sẽ tăng lên 15 chiếc.

Mỹ tăng cường đặt mua tàu khu trục Arleigh Burke Flight III - Ảnh 2.

Tuần dương hạm USS Mobile Bay (CG-53) lớp Ticonderoga vừa được Hải quân Mỹ cho "nghỉ hưu".

Chi phí hiện tại của các tàu khu trục mới không được tiết lộ, tuy nhiên ước tính từ giới chuyên môn thì số tiền rơi vào khoảng 2 tỷ đô la cho mỗi chiếc.

Khoảng một nửa số tiền này được dành cho các nhà máy để đóng thân tàu, trong khi phần còn lại được chi trả cho các thiết bị đảm bảo khả năng tác chiến như radar phòng thủ tên lửa và phòng không AN/SPY-6 - là "trái tim" của các tàu chiến Aegis thế hệ mới.

Vào tháng 6 năm nay, tàu khu trục Arleigh Burke Flight III đầu tiên mang tên Jack Lucas (DDG-125) đã được bàn giao cho Hải quân Mỹ. Nhà máy hiện Ingalls đang đóng 4 con tàu cùng loại, trong khi Bath Iron Works chịu trách nhiệm chế tạo 3 chiếc.

Đáng chú ý là trước đó Quốc hội Mỹ quyết tâm kéo dài thời hạn phục vụ của một số tuần dương hạm Ticonderoga cũng như khu trục hạm Arleigh Burke Filght I nhằm không để bị áp đảo về số lượng trước hạm đội đang phát triển nhanh của Trung Quốc.

Tàu khu trục Arleigh Burke Flight III đầu tiên mang tên Jack Lucas (DDG-125) chạy thử nghiệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại