Mỹ "sốt sắng" điều UAV đến khu vực Su-27 Nga gặp nạn, lộ rõ ý đồ đen tối

Trà Khánh |

Theo truyền thông Nga, sở dĩ Không quân Mỹ điều UAV RQ-4B đến Biển Đen trong thời điểm hiện tại là nhằm truy tìm một thiết bị bí mật trên chiếc Su-27 gặp nạn hôm 25/3.

Chuyên trang hàng không Avia.Pro cho biết, ngay sau vụ tai nạn máy bay Su-27 Nga ở Biển Đen (25/3), Không quân Mỹ đã có các hoạt động do thám đáng ngờ xung quanh bán đảo Crimea. Thậm chí máy bay Mỹ còn quần đảo liên tục nhiều giờ xung quanh khu vực được cho là nơi chiếc Su-27 rơi xuống.

Mỹ sốt sắng điều UAV đến khu vực Su-27 Nga gặp nạn, lộ rõ ý đồ đen tối - Ảnh 1.

Vùng được khoanh đỏ được xác định là khu vực vùng biển mà chiếc Su-27 Nga có thể đã rơi xuống hôm 25/3. Ảnh: eadaily.

Thông tin trên được Avia.Pro dẫn chứng bằng các dữ liệu hàng không của Plane Radar về hoạt động của một máy bay do thám không người lái tầm xa (UAV) RQ-4B Global Hawk xung quanh bờ biển bán đảo Crimea trong nhiều giờ đồng hồ, ngay sau khi chiếc Su-27 của Nga gặp nạn.

"Một chiếc UAV RQ-4B-30 Global Hawk thuộc Không quân Mỹ, mang số hiệu "FORTE10", cất cánh từ căn cứ không quân Sigonella (Italy) đã có các hoạt động do thám dọc bờ biển Biển Đen và xung quanh bán đảo Crimea, sau thời điểm máy bay Su-27 rơi", báo cáo của Plane Radar ghi rõ.

Tuy nhiên, phía Plane Radar lại không công bố thời điểm chính xác UAV do thám Mỹ hoạt động trên Biển Đen cũng như lộ trình của nó sau khi rời khỏi khu vực này.

Hiện tại, Lầu Năm Góc chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin trên, nhiều khả năng phía Mỹ muốn thu thấp các dữ liệu hoạt động tìm kiếm cứu hộ của Hải quân Nga xung quanh khu vực được cho là nơi chiếc Su-27.

Mỹ sốt sắng điều UAV đến khu vực Su-27 Nga gặp nạn, lộ rõ ý đồ đen tối - Ảnh 3.

Sơ đồ đường bay UAV RQ-4B của Mỹ hoạt động trên vùng trời Biển Đen ngay sau khi máy bay Su-27 Nga gặp nạn. Ảnh: Plane Radar.

Tuy nhiên, các chuyên gia của Avia.Pro lại đưa ra một giả thuyết khác khi cho rằng trên chiếc Su-27 Nga gặp nạn đang mang theo một thiết bị chứa các dữ liệu quan trọng về các hoạt động quân sự của Nga trên Biển Đen. Do đó, người Mỹ muốn có được thiết bị này, nếu không họ đã không cần điều động một UAV do thám tầm xa chiến lược như RQ-4B đến khu vực này.

Bản thân vị trí chiếc Su-27 rơi cũng nằm trên vùng biển quốc tế, nếu UAV Mỹ phát hiện ra nó trước người Nga, họ hoàn toàn có thể điều động các tàu chiến của NATO đang hoạt động gần đó trục vớt máy bay và lấy thiết bị trên.

Về phần mình, Hải quân Nga mà cụ thể là Hạm đội Biển Đen đang sử dụng hết mọi nguồn lực có thể để tìm kiếm và cứu hộ phi công cũng như trục vớt chiếc Su-27 gặp nạn. Công tác tìm kiếm hiện đang gặp khó khăn do diễn biến thời tiết phức tạp trong khu vực.

Được biết, các máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 của Nga hoạt động tại Biển Đen đều là các biến thể hiện đại nhất của dòng Su-27 như Su-27SM Flanker-B Mod. 1 (với các công nghệ mới tương tự Su-35) và Su-27SM2 (trang bị động cơ Salyut AL-31F-M1 tương tự Su-30 và Su-34).

Tiêm kích Su-27 Nga đánh chặn máy bay săn ngầm Mỹ trên Biển Đen trong năm 2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại