Mỹ ‘sốc’ khi biên đội tàu sân bay bị UAV Iran ghi hình cận cảnh

Đức Trí |

Iran vừa mới phô diễn sức mạnh của lực lượng UAV thông qua việc công bố video ghi hình toàn bộ biên đội tàu sân bay Mỹ ở vịnh Ba Tư.

Các UAV của Iran trong một bài kiểm tra quy mô lớn tại thành phố Semnan, Iran tháng 1/2021. Nguồn: Sina.

Các UAV của Iran trong một bài kiểm tra quy mô lớn tại thành phố Semnan, Iran tháng 1/2021. Nguồn: Sina.

Iran vừa mới phô diễn sức mạnh của lực lượng UAV thông qua việc công bố video ghi hình toàn bộ biên đội tàu sân bay Mỹ ở vịnh Ba Tư.

Mới đây, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố một đoạn video cho thấy cái nhìn cận cảnh và chính xác về một tàu sân bay Mỹ ở Vịnh Ba Tư.

Theo báo cáo của Iran PressTV và Hãng thông tấn Sputnik/Nga ngày 21/4, đoạn video này đã được phát sóng trên kênh truyền hình chính thức của Iran vào cùng ngày và được cho là do một phi đội với 4 máy bay không người lái (UAV) ghi lại.

Hình ảnh cho thấy thời gian thực và chi tiết tầm gần của từng loại máy bay cùng trang thiết bị quân sự được triển khai trên tàu sân bay Mỹ.

Theo Press TV, đây không phải là lần đầu tiên UAV của Iran áp sát và chụp lại những hoạt động trên tàu sân bay Mỹ được triển khai tại Vịnh Ba Tư. Tháng 9/2020, Iran đã công bố bức ảnh của một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ trong cùng một vùng biển chiến lược gần eo biển Hormuz.

Hành động của Iran được cho là đã gửi đi thông điệp buộc Mỹ phải quan tâm đề phòng. truyền thông Nga cho rằng, đoạn video nói trên của Iran được phát đi nhằm cho quân đội Mỹ thấy khả năng thực hiện một cuộc không kích từ các UAV của Iran nhằm vào các nhóm tàu của Hải quân Mỹ.

Trước đó, Tướng Frank McKenzie thuộc Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (USCENTcom) trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ đã đề cập tới việc Iran đang sử dụng nhiều loại UAV cỡ vừa và nhỏ trong các nhiệm vụ trinh sát và tấn công.

“Cho đến khi nước Mỹ có thể phát triển và vận hành trên chiến trường một hệ thống có khả năng phát hiện và đánh bại các hệ thống bay không người lái (UAS), thì ưu thế sẽ vẫn thuộc về Iran”, ông McKenzie nhận định.

Giới phân tích tin rằng, UAV vừa quay phim chụp ảnh biên đội tàu sân bay Mỹ chính là UAV Kaman-22 vừa mới thử nghiệm hồi tháng 2/2021 do Iran tự chế tạo.

Đây là mẫu UAV thân rộng đầu tiên của Iran và được mô tả là do các kĩ sư nước này tự chế tạo. Kaman-22 có khả năng mang theo mọi loại thiết bị với thời gian bay dài và có thể xác định mục tiêu, theo dõi, thu thập thông tin và chụp ảnh các mục tiêu khoảng cách xa.

Theo truyền thông Iran, chiếc UAV có đặc tính kỹ thuật không kém máy bay của các cường quốc quân sự hàng đầu. Kaman-22 có thể hoạt động liên tục trong hơn 24 giờ với tầm bay 3.000 km cùng 300 kg thiết bị hoặc tên lửa treo trên 6 giá dưới cánh, phục vụ các nhiệm vụ tấn công chính xác.

Kaman-22 có kích thước tương đương mẫu MQ-1 Predator của Mỹ, nhưng lai ngoại hình và tính năng giống dòng MQ-9 Reaper. Đây là hai thế hệ UAV hàng đầu của Mỹ, chứng minh hiệu quả ở nhiều chiến trường khác nhau. Tuy nhiên, tầm bay của Kaman-22 còn vượt trội so với UAV Mỹ.

Iran được đánh giá là quốc gia có nền kĩ thuật quốc phòng phát triển hàng đầu ở Trung Đông. Nước này từng xác nhận đã ít nhất hai lần tịch thu thành công UAV của Mỹ nhờ áp chế điện tử, gồm lần ép hạ cánh thành công UAV trinh sát RQ-170 Sentinel của Mỹ vào năm 2011 và một máy bay MQ-9 Reaper vào năm 2018.

Hành động vừa qua của Iran đã thể hiện thành tựu đáng kinh ngạc trong lĩnh vực UAV của nước này. Nó cũng thể hiện Iran hoàn toàn có thể chen chân vào thị trường UAV đang nở rộ.

Video UAV Iran ghi hình biên đội tàu sân bay Mỹ:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại