Mỹ sắp bó tay: Tin mới nhất về hợp đồng tên lửa S-400 Nga - Thổ Nhĩ Kỳ

Chỉ Nhàn |

Mặc cho sức ép cực nặng từ Mỹ và NATO, chính quyền Tổng thống Erdogan tiếp tục khẳng định quyết tâm mua tổ hợp tên lửa S-400 Triumf của Nga tại Hội nghị Thượng đỉnh G20.

Theo TASS, trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố rằng không có sự chậm trễ trong quá trình chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumf của Nga cho nước này.

"Theo như tôi hiểu, không có sự chậm trễ trong quá trình giao hàng", Ông Erdogan nói.

Tổng thống Erdogan cũng cho biết thêm rằng, thỏa thuận về sản xuất tên lửa và trao đổi ông nghệ là mối quan tâm hàng đầu đối với Ankara.

"Chúng tôi vẫn đang theo dõi quá trình giao S-400 cũng như các thỏa thuận mà hai bên đạt được ở Dushanbe. Tôi cũng muốn lưu ý rằng việc sản xuất tên lửa chung gồm cả chuyển giao công nghệ có tầm quan trọng lớn với chúng tôi", ông Erdogan nhấn mạnh.

Tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa tái khẳng định rằng Ankara quyết tâm có được S-400 Triumf bất chấp mọi lời cảnh cáo, đe dọa của Mỹ và các đồng minh NATO.

Trước đó, các thông tin về việc Nga - Thổ đàm phán cung cấp S-400 đã xuất hiện từ tháng 11/2016. Đến tháng 9/2017, Moscow xác nhận Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành khách hàng của hệ thống tên lửa S-400.

Ngay lập tức, Washington và các nước NATO "nhảy dựng" và liên tiếp đưa ra tuyên bố cứng rắn đòi Ankara phải dừng ngay thương vụ này.

Bởi Mỹ cho rằng, việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai S-400 sẽ cho phép hệ thống này "học" cách phát hiện tiêm kích tàng hình F-35 - loại máy bay mà Washington chấp thuận bán cho Ankara.

Chính vì điều này, Mỹ liên tục đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ phải hứng chịu hậu quả nặng nề nhất nếu nước này mua S-400. Thậm chí, Washington sẵn sàng loại bỏ Ankara khỏi chương trình F-35.

Thế nhưng, bất chấp sức ép cực lớn từ Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ liên tiếp khẳng định nước này sẽ không từ bỏ S-400 cũn như F-35.

"Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác lớn của chương trình F-35... Chúng tôi đã đóng góp hơn 1 tỉ USD cho chương trình. Những kiểu quyết định như vậy của Mỹ đi ngược lại thỏa thuận đối tác F-35 mà chúng tôi đã ký. Các đối tác khác của chương trình sẽ không vui với động thái đó", Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh.

Hiện vẫn chưa rõ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua bao nhiêu hệ thống S-400, chỉ biết rằng theo BBC thì đơn hàng này có tổng giá trị khoảng 2,5 tỷ USD.

Và theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar thì các hệ thống S-400 bắt đầu được triển khai trong tháng 10/2019.

Nga bắn thử thành công hệ thống tên lửa S-400 Triumf

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại