Mỹ “ra giá” bỏ trừng phạt Nga liên quan vụ cựu điệp viên Skripal bị đầu độc

Trí Đức |

Mỹ sẽ bỏ trừng phạt Nga liên quan vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái ông Yulia Skripal ở Anh hồi năm 2018 trong trường hợp Moscow đáp ứng một số điều kiện sau.

Sputniknews đưa tin, trong một thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ được công bố ngày 2/8, vòng trừng phạt thứ hai của Mỹ nhằm vào Nga liên quan đến vụ cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal bị đầu độc tại Anh hồi năm ngoái có thể được dỡ bỏ sau khoảng thời gian 12 tháng.

Theo đó, các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ trong trường hợp Moscow đáp ứng một số điều kiện, như cho phép thanh sát viên quốc tế kiểm tra xem liệu Moscow có chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học hay không, cũng như chi trả bồi thường cho các nạn nhân bị đầu độc trong vụ tấn công.

Thông cáo có đoạn: "Các biện pháp trừng phạt chỉ có thể được dỡ bỏ sau khoảng thời gian 12 tháng nếu Ban Điều hành xác định và chứng thực với Quốc hội Mỹ rằng Nga đáp ứng một số điều kiện... trong đó có cung cấp bằng chứng đáng tin cậy rằng Nga không chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học; cung cấp bằng chứng nước này sẽ không sử dụng vũ khí hóa học trong tương lai; cho phép các thanh sát viên quốc tế kiểm chứng những bằng chứng này; và trả tiền bồi thường cho các nạn nhân trong vụ tấn công Salisbury".

Mỹ “ra giá” bỏ trừng phạt Nga liên quan vụ cựu điệp viên Skripal bị đầu độc - Ảnh 2.

Mỹ “ra giá” bỏ trừng phạt Nga liên quan vụ cựu điệp viên Skripal bị đầu độc (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Trump)

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/8 đã ký một sắc lệnh về việc tiến hành áp đặt gói trừng phạt thứ hai đối với Nga liên quan đến vụ cựu sĩ quan GRU Sergei Skripal và con gái của ông Yulia bị đầu độc ở Anh hồi năm 2018.

Bình luận về động thái trên của Mỹ, Bộ Ngoại giao Nga ngày 2/8 đã bày tỏ lấy làm tiệc về động thái của Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow liên quan tới vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal tại Anh hồi năm ngoái, cho rằng những lệnh trừng phạt này gây tổn hại tới mối quan hệ song phương vốn đã căng thẳng.

Vòng trừng phạt đầu tiên do Mỹ áp đặt với Nga liên quan vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal có hiệu lực hôm 27/8 năm ngoái.

Mỹ “ra giá” bỏ trừng phạt Nga liên quan vụ cựu điệp viên Skripal bị đầu độc - Ảnh 3.

Cựu điệp viên 2 mang Skripal

Vụ cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal bị đầu độc tại Anh tháng 3/2018, mà London cáo buộc Nga có liên quan còn Moscow kiên quyết bác bỏ, đã khiến quan hệ giữa hai nước leo thang căng thẳng.

Không chỉ vậy, vụ đầu độc điệp viên hai mang Skripal còn khiến quan hệ giữa Nga và phương Tây xuống dốc. Theo đề nghị của Anh, các nước phương Tây đã trục xuất hàng trăm các nhà ngoại giao Nga, đáp lại Moscow cũng trục xuất số nhân viên ngoại giao tương đương của nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Vào thập kỷ 90, Skripal là một sĩ quan của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Nga (GRU), và ông làm việc như một điệp viên hai mang cho Cục Tình báo Vương quốc Anh từ năm 1995 cho tới khi bị bắt tại Moscow vào tháng 12 năm 2004.

Hai năm sau, ông bị kết tội phản quốc và bị kết án 13 năm tù giam. Ông định cư tại Anh trong năm 2010 sau cuộc trao đổi gián điệp của Chương trình Illegals. Yulia Skripal là một công dân Nga, còn Sergei Skripal hiện là một công dân Anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại