Mỹ “phủi tay”, Thổ Nhĩ Kỳ khó lòng cầm cự trước đòn tấn công của Nga - Syria

Minh Thu |

Mỹ tuyên bố sẽ không hỗ trợ trên không cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch tấn công vào tỉnh Idlib của Syria.

Theo Sputnik, phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington hôm 2/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper nhấn mạnh, Mỹ sẽ không hỗ trợ trên không cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khi tham chiến ở tỉnh Idlib của Syria.

Cụ thể, trước câu hỏi liệu sự hỗ trợ của Mỹ có bao gồm hỗ trợ trên không, Bộ trưởng Esper thẳng thắn trả lời “Không”.

“Tôi muốn nói thêm rằng, Mỹ đang tìm cách tăng cường viện trợ nhân đạo cho người dân ở Syria. Đó là điều khiến tôi có cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Mike Pompeo”, ông Esper nói.

Cũng theo Bộ trưởng Esper, ông đã nói chuyện với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg về tình hình ở Syria và NATO cũng sẽ không tham chiến.

Bình luận về việc Thổ Nhĩ Kỳ cho mở cửa các đường biên giới nối với Liên minh châu Âu, ông Esper cho biết đó là quyết định mà Ankara đã đưa ra.

Khi được hỏi ông đã nói gì với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Sule Akar trong cuộc điện đàm gần đây, Bộ trưởng Esper tiết lộ thông điệp là “người Nga luôn là những đối tác không tốt”.

Cũng trong ngày 2/3, Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ cho hay, “chưa rõ ai là thủ phạm đã điều khiển các chiến đấu cơ gây ra sự chết chóc cho binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ ở tỉnh Idlib hồi tuần trước”.

Trước đó, Nga nhấn mạnh không quân nước này không tham gia vào cuộc không kích khiến 33 lính Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng vào ngày 27/2. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow không thể ngăn cản quân đội Syria tấn công “các lực lượng khủng bố” hoạt động trên lãnh thổ Syria.

Bởi theo tuyên bố hôm 28/2 của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Syria đã cho không kích đáp trả sau vụ tấn công quy mô lớn của nhóm khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (HTS), một chi nhánh của mạng lưới khủng bố al-Qaeda ở Syria, bên trong vùng hạ nhiệt căng thẳng ở tỉnh Idlib vào một ngày trước đó.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng là do cùng hoạt động với nhóm khủng bố HTS đúng thời điểm quân đội Syria không kích vào khu vực gần thị trấn Behun. Đáng nói, theo thông tin mà Nga nhận được từ Thổ Nhĩ Kỳ trước đó, không có bất cứ binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động ở gần Behun vào thời điểm quân đội Syria tấn công lực lượng khủng bố HTS.

Hôm 29/2, Tổng thống Donald Trump xác nhận ông đã thảo luận về đề xuất của Tổng thống Erdogan liên quan tới việc triển khai tạm thời các hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ tới phía nam Thổ Nhĩ Kỳ và nói thêm các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã lên tiếng hối thúc các đồng minh trong khối NATO hỗ trợ Ankara bằng hệ thống phòng không và hợp tác tình báo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại