Tác chiến điện tử Nga khiến Mỹ "khiếp sợ": Chuyên gia tiết lộ lý do

Tú Anh |

Lầu Năm Góc tin rằng mối đe dọa lớn nhất đối với mạng lưới vệ tinh của Mỹ trên vũ trụ chính là các hệ thống tác chiến điện tử của Nga và mối đe dọa này chắc chắn sẽ càng gia tăng.

Ngày 15/4, chia sẻ trên hãng thông tấn RIA Novosti, chuyên gia quân sự Alexei Leonkov cho rằng trong những năm qua Nga đã vượt lên trở thành nước đứng đầu thế giới, về cả chất lượng và số lượng, trong lĩnh vực tác chiến điện tử (EW) khi sở hữu các hệ thống có thể làm thay đổi cục diện trên chiến trường và thậm chí cả trong không gian vũ trụ.

“Cho tới tận thời gian gần đây, quân đội các nước phương Tây vẫn tin rằng việc phát triển lực lượng tác chiến điện tử không mang lại nhiều ý nghĩa. Kết quả là, họ đã bị tụt lại một cách đáng thất vọng so với Nga. Các hệ thống EW của Nga đã tiến một bước dài và hiện nay thực sự không có đối thủ trên thế giới”, chuyên gia Leonkov nhận xét.

“Hiện nay, Quân đội Nga đã ứng dụng các hệ thống EW để bảo vệ máy bay, tàu chiến, binh sĩ trong một phạm vi nhất định, vô hiệu hóa đầu đạn tấn công, can thiệp vào các hệ thống trinh sát, gây nhiễu hệ thống dẫn đường, chế áp các thiết bị điều khiển máy bay không người lái và thậm chí là cả các vật thể trong không gian vũ trụ”.

Tác chiến điện tử Nga khiến Mỹ khiếp sợ: Chuyên gia tiết lộ lý do - Ảnh 1.

Hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-4 của Nga triển khai tại Syria. Ảnh: BQP Nga

Ông Leonkov dự đoán, trong những năm tới đây tầm quan trọng của tác chiến điện tử sẽ ngày càng gia tăng khi công nghệ thông tin có vai trò ngày càng lớn trong nhiệm vụ chỉ huy và điều khiển binh lính cũng như vũ khí.

“Vì vậy, Cơ quan quản lý các dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến của Lầu Năm Góc(DARPA) tin rằng mối đe dọa lớn nhất đối với thiết bị vệ tinh của Mỹ trên vũ trụ chính là các hệ thống tác chiến điện tử của Nga và mối đe dọa này chắc chắn sẽ ngày càng gia tăng”.

Nhiều thông tin cho thấy, Nga đã sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử của mình để theo dõi và chế áp hoạt động của liên minh quân sự chống IS do Mỹ đứng đầu ở Syria.

Đại tá Brian Sullivan, Chỉ huy Nhóm tác chiến Lữ đoàn Số 3, Sư đoàn Sơn cước Số 10 của Mỹ từng cho biết, đơn vị của ông phải đối diện với "một môi trường tác chiến điện tử dày đặc" khi triển khai ở miền Bắc Syria thời gian từ tháng 9/2017 đến tháng 8/2018.

Còn Tướng Raymond Thomas, Chỉ huy Bộ tư lệnh Các chiến dịch Đặc biệt (SOCOM) cũng đã phải thốt lên hồi tháng 4/2018 rằng "Mỹ đang hoạt động ở môi trường tác chiến điện tử hung hăng nhất hành tinh" và rằng "kẻ thù kiểm tra chúng ta hàng ngày bằng cách khóa hệ thống thông tin, vô hiệu hóa hoạt động của các máy bay trinh sát EC-130" ở Syria.

Những tuyên bố trên phần nào đó cho thấy mức độ nghiêm trọng từ mối đe dọa về khả năng tác chiến điện tử mà Nga triển khai tại Syria.

Video giới thiệu hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-S4 của Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại