Mỹ nóng mặt vì Nga ra tay "cứu" Iran tại Hội đồng bảo an

Hồng Anh |

Mỹ khẳng định sẽ ra tay hành động nếu như Iran còn tiếp tục gây bất ổn trong khu vực.

Sputnik dẫn lời phát biểu của một đại diện Mỹ tại Liên Hợp quốc Nikki Haley ngày hôm nay (27/2) cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục phô bày "bộ mặt thật" của Iran trước toàn thế giới, cho đến khi Tehran ngừng thực hiện những hành động phá hoại ổn định khu vực, đại sứ của Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho biết.

"Nếu Tehran còn tiếp tục, thì chúng tôi sẽ không ngừng lại", bà Kelly Eckels-Currie thuộc đoàn Mỹ phát biểu tại LHQ.

Bà Eckels-Currie cáo buộc, Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết chống lại Iran nhằm mục đích bao che cho Tehran và tiếp tay cho các hành động gây bất ổn trong khu vực của quốc gia này. Đồng thời, bà cũng lên án các nước Bolivia, Nga và Kazakhstan khi "cứu" cho Iran khỏi những cáo buộc kích động sự hỗn loạn tại chảo lửa Trung Đông.

Bà Eckels-Currie nhấn mạnh rằng các hành động của các quốc gia kể trên là đi ngược lại với dự thảo nghị quyết của Vương quốc Anh, và chắc chắn các nước khác sẽ sớm phản ứng.

Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) đã tiến hành tổ chức thảo luận và bỏ phiếu dự thảo nghị quyết gây sức ép lên Iran, và nhận được 11 phiếu thuận, 2 phiếu trắng của Trung Quốc và Kazakhstan, 2 phiếu chống của Nga và Bolivia.

Bản dự thảo này được Anh đề xuất sau một báo cáo cho rằng Iran đã vi phạm lệnh cấm vận và tiếp tục "tuồn" vũ khí cho Yemen, cùng cáo buộc tên lửa được phiến quân Houthi sử dụng để tấn công Ả Rập Saudi hồi năm ngoái có xuất xứ từ Iran.

Mỹ nóng mặt vì Nga ra tay cứu Iran tại Hội đồng bảo an - Ảnh 1.

Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzia. Ảnh: AP.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia lập luận rằng những bằng chứng đưa ra trong dự thảo là quá yếu để luận tội Iran.

Bình luận về quyết định phủ quyết của Nga, Đai sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley đe dọa Mỹ và các đồng minh sẽ đơn phương hành động nếu "Nga tiếp tục che đậy cho Iran".

Sau khi dự thảo của Anh bị phủ quyết, Nga đã đề xuất dự thảo riêng, trong đó đề xuất tăng cường biện pháp trừng phạt với Yemen. Dự thảo này đã được nhất trí thông qua tại HĐBA LHQ.

Đại sứ Nebenzia hoan nghênh quyết định của HĐBA và nhấn mạnh rằng nghị quyết này sẽ mở ra nhiều cơ hội và khả năng giải quyết tình hình Yemen, cũng như cải thiện tình hình chung trong khu vực.

Đồng thời, ông Nebenzia đã kêu gọi sự hợp tác của các đối tác quan trọng trong khu vực Trung Đông như Iran và Ả Rập Saudi nhằm giải quyết tình hình Yemen.

Đáp lại lời chỉ trích của bà Eckels-Currie, ông Nebenzia giải thích rằng Moscow chỉ đơn giản không đồng ý với một vài điểm trong dự thảo của Anh, và nhấn mạnh mục tiêu của HĐBA LHQ là kéo dài nhiệm kỳ của các chuyên gia tại Yemen, chứ không phải tạo lập liên minh chống Iran trong khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại