Mỹ ngưng cấp tên lửa sát thủ từng phá nát Su-24 Nga cho F-16 của Iraq

Việt Hùng |

Đáp trả những động thái cứng rắn từ phía Iraq, Mỹ đã ngừng cấp loại tên lửa không đối không tầm ngắn cực nguy hiểm AIM-9 cho phi đội F-16 của không quân Iraq.

Mỹ ngưng cấp tên lửa sát thủ từng phá nát Su-24 Nga cho F-16 của Iraq - Ảnh 1.

Rõ ràng với việc mất đi loại tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9 biệt danh "rắn lửa bầu trời", phi đội 36 chiếc F-16 của Iraq sẽ giảm đi sức mạnh đáng kể.

Mỹ ngưng cấp tên lửa sát thủ từng phá nát Su-24 Nga cho F-16 của Iraq - Ảnh 2.

Bởi lẽ AIM-9 được mệnh danh là một trong số ít những loại tên lửa không đối không tầm ngắn mạnh nhất hiện nay.

Mỹ ngưng cấp tên lửa sát thủ từng phá nát Su-24 Nga cho F-16 của Iraq - Ảnh 3.

Nạn nhân mới nhất của loại tên lửa này chính là chiếc Su-24 của Nga. Được biết, chiếc F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã khai hỏa tên lửa AIM-9 và hạ chiếc Su-24 của Nga trên bầu trời Syria vào năm 2015.

Mỹ ngưng cấp tên lửa sát thủ từng phá nát Su-24 Nga cho F-16 của Iraq - Ảnh 4.

Nguồn cơn khiến Mỹ dừng cấp tên lửa AIM-9 cho Iraq chính là việc căng thẳng giữa hai nước leo thang và Bagdad buộc Mỹ phải rút quân trong vòng 3 tháng tới.

Mỹ ngưng cấp tên lửa sát thủ từng phá nát Su-24 Nga cho F-16 của Iraq - Ảnh 5.

Tuy vậy Mỹ không rút và yêu cầu được ở lại với lý do duy trì ổn định tại Trung Đông cũng như triệt hạ chủ nghĩa khủng bố. Điều này khiến hai nước căng thẳng và có những hành động trả đũa nhau.

Mỹ ngưng cấp tên lửa sát thủ từng phá nát Su-24 Nga cho F-16 của Iraq - Ảnh 6.

Được biết, lô tên lửa không đối không AIM-9 cùng với tên lửa không đối đất AGM-65 đã được Mỹ và Iraq ký trị giá tới 1,8 tỷ USD vào năm 2016.

Mỹ ngưng cấp tên lửa sát thủ từng phá nát Su-24 Nga cho F-16 của Iraq - Ảnh 7.

Một số đã được chuyển giao trong khi phần lớn vẫn chưa kịp chuyển đã bị Mỹ ngưng lại.

Mỹ ngưng cấp tên lửa sát thủ từng phá nát Su-24 Nga cho F-16 của Iraq - Ảnh 8.

AIM-9 là thế hệ tên lửa không đối không dẫn đường bằng hồng ngoại có khả năng tiêu diệt mục tiêu đường không ở cự ly 35km.

Mỹ ngưng cấp tên lửa sát thủ từng phá nát Su-24 Nga cho F-16 của Iraq - Ảnh 9.

Dù ra đời đã lâu, nhưng nhờ những nâng cấp liên tục nên AIM-9 vẫn là tên lửa không đối không dẫn đường bằng hồng ngoại tiên tiến nhất của Mỹ.

Mỹ ngưng cấp tên lửa sát thủ từng phá nát Su-24 Nga cho F-16 của Iraq - Ảnh 10.

Ngoài trang bị trên các loại máy bay tiêm kích, loại tên lửa này được trang bị cả trên trực thăng tấn công AH-64.

Mỹ ngưng cấp tên lửa sát thủ từng phá nát Su-24 Nga cho F-16 của Iraq - Ảnh 11.

Tên lửa được trang bị đầu dò hồng ngoại cực nhạy, có thể bắn đi trước khi khóa mục tiêu nên rất thuận tiện trong trang bị của những tiêm kích thế hệ thứ 5 vốn giấu tên lửa trong thân.

Mỹ ngưng cấp tên lửa sát thủ từng phá nát Su-24 Nga cho F-16 của Iraq - Ảnh 12.

Loại tên lửa này cũng là sản phẩm của tập đoàn vũ khí nổi tiếng Raytheon, Mỹ.

Mỹ ngưng cấp tên lửa sát thủ từng phá nát Su-24 Nga cho F-16 của Iraq - Ảnh 13.

AIM-9 sử dụng động cơ vector kiểm soát lực đẩy và cánh vây đuôi cho phép chúng có khả năng cơ động truy đuổi mục tiêu cực cao.

Mỹ ngưng cấp tên lửa sát thủ từng phá nát Su-24 Nga cho F-16 của Iraq - Ảnh 14.

Tên lửa có chiều dài 3 m, đường kính 0,127 m, sải cánh 0,44 m, trọng lượng 85 kg.

Mỹ ngưng cấp tên lửa sát thủ từng phá nát Su-24 Nga cho F-16 của Iraq - Ảnh 15.

Với tính năng chiến đấu cực hiệu quả, AIM-9 phiên bản nâng cấp tiếp tục là xương sống trong trang bị tên lửa tầm trung của quân đội Mỹ cũng như các quốc gia đồng minh thêm nhiều năm nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại