*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mỹ và Iraq sẽ tổ chức đối thoại chiến lược vào tháng 4 và thảo luận các mối quan hệ song phương, đặc biệt là việc rút các lực lượng còn lại của Mỹ khỏi Iraq. Trong khi đó, Pháp thông báo mở lại Đại sứ quán ở Libya.
Theo South Front, môt quân nhân Nga được cho đã thiệt mạng trong một cuộc đụng độ mới đây với các chiến binh thánh chiến ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria.
Iran được cho là đã khôi phục lại cơ sở hạt nhân hiện đại nhất nước này, động thái này đã làm Mỹ lo lắng và đưa ra cảnh báo cho toàn bộ lực lượng ở Trung Đông?
Các nguồn tin an ninh và các quan chức dầu mỏ của Iraq cho hay 2 giếng dầu ở trong mỏ dầu Khabbaz của nước này đã bị đánh bom và bốc cháy trong ngày 9/12.
Trong nhiệm vụ truy quét tận gốc nơi ẩn náu của tổ chức khủng bố IS, các lực lượng Iraq đã giải phóng gần 90 ngôi làng trên khắp một tỉnh phía Bắc vốn nổi tiếng bất ổn. Tuy nhiên, hoạt động của các lực lượng này vẫn chủ yếu dựa vào tình báo Mỹ, cũng như hỗ trợ từ liên quân.
Nhiều chuyên gia cho rằng kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút quân khỏi Afghanistan và Iraq trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ là bước đi có chủ đích.
Thủ lĩnh phe đa số đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell phản đối ý tưởng rút quân Mỹ khỏi Afghanistan, cho rằng việc làm này là “vội vã”, gây hệ quả xấu.
Mỹ hiện đang có kế hoạch tiếp tục cắt giảm quân đội Mỹ ở Afghanistan trước khả năng Tổng thống Donald Trump rời nhiệm sở vào tháng 1 tới.
Bộ Quốc phòng Mỹ (Lầu Năm Góc) được cho là đang cắt giảm số binh sỹ Mỹ tại Iraq xuống còn 3.500, giảm 1/3 hiện diện quân sự của Mỹ ở nước này.
Ngày 20/8, trong cuộc gặp Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhemi lần đầu tiên tại thủ đô Washington DC, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ rút quân đội khỏi Iraq, tuy nhiên không đưa ra thời gian cụ thể để thực hiện kế hoạch trên.
Theo người phát ngôn của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq, Washington và Baghdad sẽ có các cuộc thảo luận về lộ trình rút toàn bộ quân Mỹ khỏi Iraq trong thời gian tới.
Đáp trả những động thái cứng rắn từ phía Iraq, Mỹ đã ngừng cấp loại tên lửa không đối không tầm ngắn cực nguy hiểm AIM-9 cho phi đội F-16 của không quân Iraq.