Mỹ "ngầm bật đèn xanh" cho Israel tấn công Iran từ Syria đến Iraq?

Quốc Vinh |

Mỹ được cho là đã có một thỏa thuận ngầm, theo đó Israel có thể tấn công các mục tiêu Iran từ Syria cho đến Iraq, miễn là nước này không công khai về hành động của mình. Vậy đâu là sự thật?

Israel đã tiến hành không kích mục tiêu Iran ở Syria và Iraq trong những tuần gần đây với sự cho phép của Mỹ và Nga , một nguồn tin ngoại giao phương Tây nói với tờ Asharq Al-Awsat hôm 21/8.

"Dường như Moscow và Washington đã đồng ý rằng Tel Aviv có thể tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Iran để đảm bảo an ninh của chính mình", nguồn tin cho hay.

Trong những tuần gần đây, một số vụ tấn công tại các cơ sở quân sự của Iraq có liên quan đến Iran đã được báo cáo.

Israel được cho là sẽ không công khai thừa nhận thực hiện các cuộc tấn công. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản các quan chức Israel gợi ý về sự liên quan của họ trong các cuộc tấn công thời gian qua.

Khi được hỏi về vụ nổ mới nhất tại một căn cứ có liên quan đến Iran, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết: "Iran không có quyền miễn trừ, bất cứ nơi nào chúng tôi cũng sẽ hành động - và hiện đang hành động – để chống lại họ. Bất cứ khi nào cần thiết".

Bộ Quốc phòng Iraq hôm 20/8 cho biết, một vụ nổ bí ẩn đã xảy ra gần căn cứ không quân Balad. Một nhóm dân quân Shiite thân Iran đang đóng quân gần đó. Hiện không có bên nào nhận trách nhiệm về vụ nổ này cũng như các vụ nổ gần đây.

Các vụ nổ bí ẩn đã làm nảy sinh một loạt những giả thuyết cho rằng Israel đã được Nga và Mỹ bật đèn xanh để có thể tiến hành các cuộc không kích.

Israel đã tấn công các căn cứ của Iran ở nước láng giềng Syria nhiều lần và đã có suy đoán rằng họ có thể đang mở rộng chiến dịch nhắm vào các căn cứ của Iran ở Iraq. Tuy nhiên, cả Chính phủ Iraq và Israel đều không bình luận gì về sự hoài nghi trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại